Multimedia Đọc Báo in

Trường Đại học Tây Nguyên: Điểm sàn xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 từ 15 đến 22 điểm

16:49, 18/09/2020
Trường Đại học Tây Nguyên vừa có thông báo điểm sàn xét tuyển đại học theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, với mức điểm sàn từ 15 đến 22 điểm. 
 
Trong 34 ngành nhà trường tuyển sinh năm nay, ngành Y khoa có mức điểm sàn cao nhất là 22 điểm. Kế đến là các ngành: Điều dưỡng; Kỹ thuật xét nghiệm y học có mức điểm sàn 19 điểm. Các ngành Giáo dục: Mầm non, Tiểu học, Tiểu học – Tiếng J’rai, Chính trị và các ngành Sư phạm: Ngữ văn; Toán học; Vật lý; Hóa học; Sinh học; tiếng Anh có mức điểm sàn 18,5 điểm. Ngành Giáo dục Thể chất có mức điểm sàn 17,5 điểm; hai ngành Ngôn ngữ Anh và Quản trị kinh doanh có mức điểm sàn 16;  ngành Kế toán có mức điểm sàn 15,5 điểm; các ngành còn lại đều có mức điểm sàn 15 điểm.
 
Sinh viên Khoa Y trường Đại học Tây Nguyên thực tập lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên.
Sinh viên Khoa Y - Trường Đại học Tây Nguyên thực tập lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên. (Ảnh minh họa)
 
Riêng hai ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất, bên cạnh xét điểm sàn, yêu cầu điểm các môn năng khiếu từ 5 điểm trở lên; đồng thời, đối với ngành Giáo dục Mầm non, điểm môn văn hóa + (điểm ưu tiên * 1/3) phải từ 6,17 điểm trở lên; đối với ngành Giáo dục Thể chất, điểm môn văn hóa + (điểm ưu tiên * 1/3) phải từ 5,83 điểm trở lên.
 
Năm 2020, Trường Đại học Tây Nguyên dự kiến xét tuyển 3.582 chỉ tiêu. Ngoài hình thức xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, nhà trường còn xét tuyển theo 3 phương thức khác, gồm: xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh năm 2020; xét kết quả học tập THPT (học bạ).
 
Lan Anh
 

Ý kiến bạn đọc


Chủ động ngăn ngừa “giặc lửa” tấn công rừng
Mùa khô Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cao điểm. Nắng nóng kèm theo gió lớn khiến thảm thực bì ở những cánh rừng khô nhanh làm tăng nguy cơ cháy rừng. Với phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy” các ngành chức năng, chủ rừng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để phòng ngừa “giặc lửa” tấn công rừng.