Multimedia Đọc Báo in

Sôi động Giải đua thuyền truyền thống tỉnh Đắk Lắk Xuân Kỷ Hợi

17:22, 08/02/2019
Giải đua thuyền truyền thống tỉnh Đắk Lắk diễn ra định kỳ vào mùng 4 tháng Giêng hằng năm tại Khu du lịch sinh thái Hồ Sen (thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) luôn thu hút đông đảo các thuyền đua và khán giả khắp mọi miền đến xem, cổ vũ.
 
Ngoài mục đích giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc, cầu quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, đây còn là sân chơi lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.
 
Giải năm nay có 24 thuyền đua dự và tạo nên một không khí tranh tài sôi động, hào hứng. Phóng viên Báo Đắk Lắk đã ghi lại những hình ảnh ấn tượng của giải: 
 
Các thuyền đua vào khu vực, sẵn sàng chờ hiệu lệnh xuất phát.
Các thuyền đua vào khu vực, sẵn sàng chờ hiệu lệnh xuất phát.

 

Các thuyền đua xuất phát.
Các thuyền đua xuất phát.

 

Các tay chèo cùng phối hợp nhịp nhàng, đưa thuyền chinh phục đoạn đường thủy dài 500 mét.
Các tay chèo cùng phối hợp nhịp nhàng, đưa thuyền chinh phục đoạn đường thủy dài 500 mét.

 

hai thuyền bứt phá mạnh mẽ về đích.
Hai thuyền bứt phá mạnh mẽ về đích.

 

Rất đông khán giả đến xam, cổ vũ cho các thuyền đua.
Rất đông khán giả đến xem, cổ vũ cho các thuyền đua.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đến xem và tặng Cờ lưu niệm cho các đội dự giải.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đã đến cổ vũ, tặng Cờ lưu niệm cho các đội dự giải.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.