Multimedia Đọc Báo in

Đội tuyển xe tăng Việt Nam giành huy chương Vàng tại Army Games 2020

13:24, 05/09/2020
Đội tuyển xe tăng QĐND Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, giành vị trí quán quân tại bảng 2 cuộc thi Xe tăng hành tiến trong khuôn khổ Army Games 2020 (Hội thao quân sự quốc tế).
 
Đúng 15 giờ (giờ Hà Nội) ngày 4-9, trận chung kết bảng 2 cuộc thi “Xe tăng hành tiến” giữa các đội tuyển Việt Nam, Lào, Tajikistan và Myanmar chính thức khởi động.
 
Đội tuyển xe tăng Việt Nam tham gia tranh tài tại
Đội tuyển xe tăng Việt Nam tham gia tranh tài tại chung kết bảng 2. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân
 
Trước khi cuộc thi bắt đầu, Đội tuyển xe tăng QĐND Việt Nam đã bốc thăm được phiếu thi số 3, theo đó mỗi kíp xe của Đội tuyển xe tăng QĐND Việt Nam thực hiện 4 vòng chạy: Vòng 1 bắn súng máy phòng không với bia số 25 (máy bay trực thăng) và bia số 11 (pháo chống tăng) với khoảng cách từ 800 - 1000 m; vòng 2 bắn súng máy song song với 3 bia số 9 (súng chống tăng); vòng 3 thi tốc độ; vòng 4 bắn pháo hành tiến với 3 mục tiêu bia số 12 (xe tăng) ở khoảng cách 1.600 m, 1.700 m và 1.800 m.
 
Kết quả cuối cùng, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc về vị trí thứ nhất với thành tích 2 giờ 12 phút 47 giây. Đội tuyển Lào về thứ hai với thành tích 2 giờ 22 phút 47 giây. Về vị trí thứ ba là Tajikistan với thành tích 2 giờ 32 phút 37 giây và vị trí thứ tư là Myanmar với thành tích 2 giờ 35 phút 14 giây.
 
Các thành viên đội tuyển xe tăng Việt Nam vui mừng sau khi hoàn thành bài thi với vị trí đầu tiên.
Đội tuyển xe tăng Việt Nam lần đầu tiên giành huy chương Vàng cuộc thi Xe tăng hành tiến trong khuôn khổ Army Games. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân
 
Với thành tích trên, Đội tuyển xe tăng Việt Nam lần đầu tiên giành huy chương Vàng cuộc thi Xe tăng hành tiến trong khuôn khổ Army Games, trong khi đội chỉ mới 3 lần tham gia tranh tài.
 
Quỳnh Anh
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.