Multimedia Đọc Báo in

Phòng chống dịch do Covid-19 Ngành Y tế không đơn độc

10:52, 15/02/2020

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 đã gây ra những xáo trộn không hề nhỏ trong đời sống xã hội nói chung và đặt ngành Y tế thêm trọng trách lớn. Tuy nhiên, ngành Y tế không đơn độc trong công tác phòng chống dịch bệnh này.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo “Chống dịch như chống giặc”. Theo đó, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để phòng chống dịch. Bộ Y tế liên tục đưa ra các khuyến cáo hướng dẫn người dân các đeo khẩu trang y tế, rửa tay bằng xà phòng; vệ sinh cá nhân; thực hiện chế độ ăn uống khoa học… Các bộ, ngành, địa phương kịp thời ban hành những quyết sách ứng phó với dịch bệnh như: hạn chế tập trung đông người; dừng tổ chức các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc; quyết định cho học sinh nghỉ học; điều trị miễn phí bệnh nhân nhiễm Covid-19, cách ly phòng chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến hoặc đi qua 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong vòng 14 ngày; thành lập bệnh viện dã chiến…

Đến nay, ngành Y tế nước ta tự tin đảm bảo cung cấp vật tư, trang thiết bị cho phòng chống dịch bệnh do Covid-19. Việt Nam là nước đầu tiên tìm ra cách phát hiện nhanh Covid-19 trong vòng 70 phút, tiến đến sản xuất bộ kit để dùng trong nước và xuất khẩu ra thế giới. So với nhiều nước trên thế giới thì đây là thành tích vượt bậc và rất đáng ghi nhận trong điều kiện còn khó khăn, hạn hẹp về cơ sở vật chất.

Các trường học trong tỉnh chủ động tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trường lớp nhằm phòng, chống dịch Covid -19. Ảnh: N.Hoa
Các trường học trong tỉnh chủ động tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trường lớp nhằm phòng, chống dịch Covid -19. Ảnh: N.Hoa

Người dân ở nhiều địa phương còn tích cực tham gia hiến máu nhân đạo để dự phòng nếu dịch lan rộng, ra quân dọn dẹp vệ sinh phòng dịch; nhiều tổ chức và cá nhân phát khẩu trang và dung dịch sát khuẩn miễn phí, hỗ trợ nông dân giải cứu hàng hóa, nông sản không xuất khẩu được do dịch bệnh…

Trước những tin giả, tin đồn thiếu suy nghĩ, không đúng về dịch bệnh do Covid-19 lan truyền trên mạng xã hội chỉ là để giật gân, câu view, câu like của một số đối tượng, ít làm người dân lo sợ; những cá nhân vô đạo đức, thiếu lương tâm khi lợi dụng tình hình dịch bệnh để nâng giá một số mặt hàng phòng dịch đã bị cơ quan chức năng nghiêm khắc xử lý.

Có thể nói, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đại đa số người dân đã nâng cao ý thức trong phòng chống dịch bệnh; đến nay công tác ứng phó với Covid-19 ở nước ta vẫn trong vòng kiểm soát. Bài học về đoàn kết, thống nhất trong chủ trương và hành động luôn đúng trong mọi hoàn cảnh. Ngành Y tế đã có thêm trợ lực và thực sự không đơn độc trong cuộc chiến chống giặc “Covid-19”.

Ngô Khắc Sơn

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.