Multimedia Đọc Báo in

Gần dân từ những việc làm nhỏ nhất

08:37, 08/07/2018

Với phương châm “Vì nhân dân phục vụ”, Công an xã Hòa Khánh (TP. Buôn Ma Thuột) đã tạo nhiều chuyển biến trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, củng cố vững chắc niềm tin trong nhân dân.

Nằm ở vùng ven TP. Buôn Ma Thuột, xã Hòa Khánh có địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, khu nhà ở tập trung xen kẽ với vùng sản xuất nông nghiệp. Do vậy, việc theo dõi địa bàn, bám sát, tiếp cận đối tượng gặp nhiều khó khăn. Để nâng cao công tác bảo đảm an ninh trật tự, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã phân công 2 cán bộ công an chính quy phụ trách địa bàn, ngoài ra còn có 3 cán bộ công an thường trực và đội ngũ công an viên 21 người tại các thôn, buôn. Xác định quan điểm “lấy dân làm gốc”, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều ý thức cao về vai trò, trách nhiệm của mình, tích cực hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân ngay từ trụ sở đơn vị đến tận địa bàn dân cư để tạo sự yên tâm, tin tưởng cao nhất cho người dân. Bên cạnh đó, Công an xã cũng xây dựng nhiều mô hình hiệu quả như: “Thôn 6 không có tệ nạn ma túy”, “Thôn 12 không có tệ nạn xã hội”; phối hợp với Hội Cựu chiến binh xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn, cổng chợ thông thoáng”;  phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xây dựng “Điểm lánh nạn bạo lực gia đình”... Cùng với đó, Công an xã Hòa Khánh đã tích cực phối hợp cùng lực lượng Công an TP. Buôn Ma Thuột xóa các tụ điểm cờ bạc, bắt và xử lý nhiều đối tượng tham gia đánh bạc trên địa bàn. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại Hòa Khánh có những chuyển biến tích cực, số vụ vi phạm pháp luật giảm rõ rệt, năm sau thấp hơn năm trước.

Trưởng Công an xã Hòa Khánh Trịnh Bá Luận thăm hỏi gia đình ông Nguyễn Xuân Dương.
Trưởng Công an xã Hòa Khánh Trịnh Bá Luận thăm hỏi gia đình ông Nguyễn Xuân Dương.

Không chỉ chủ động, sáng tạo trong nhiệm vụ công tác, cán bộ, chiến sĩ công an xã Hòa Khánh luôn đẩy mạnh rèn luyện, học tập và làm tấm tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2016 đến nay, tất cả cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hòa Khánh đều chủ động trích lương 10.000 đồng/tháng để tạo quỹ hỗ trợ các gia đình khó khăn trên địa bàn. Một trong những địa chỉ hỗ trợ quen thuộc là hộ ông Nguyễn Xuân Dương (thôn 19). Ông Dương và vợ hiện đã 85 tuổi, vợ ông từng bị tai biến nặng, sức khỏe giảm sút nên cuộc sống rất khó khăn, thu nhập hằng tháng chỉ dựa vào số tiền trợ cấp cho người cao tuổi theo chính sách của Nhà nước. Suốt hơn 2 năm qua, ông bà thường xuyên nhận được số tiền 240.000 đồng mỗi tháng từ cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hòa Khánh, cùng với nhiều sách báo để ông bà cập nhật thông tin chính sách mới, cùng tham gia đóng góp ý kiến xây dựng địa phương. Ngoài ra, bản thân Trưởng Công an xã Hòa Khánh Trịnh Bá Luận cũng thường xuyên tặng gạo và nhu yếu phẩm từ chính thu nhập của mình để giúp đỡ ông Dương cải thiện đời sống.

Theo Trưởng Công an xã Hòa Khánh Trịnh Bá Luận, để tạo được lòng tin trong nhân dân, lực lượng Công an xã luôn ý thức cao việc tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản thân, gương mẫu chấp hành giờ giấc, nội quy làm việc, làm tấm gương trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều phải xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể cho từng năm, từng tháng, từng tuần và chủ động bám sát kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, tích cực giải quyết từng sự việc phát sinh trên địa bàn, nhiệt tình hỗ trợ nhân dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính, đề cao ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thành quả của những nỗ lực ấy chính là sự ổn định về trật tự an toàn xã hội, củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, cùng chung tay nâng cao chất lượng cuộc sống vùng nông thôn tại địa phương.

Bảo Bình – Phương Thảo


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.