Multimedia Đọc Báo in

Trung đội trưởng dân quân cơ động gương mẫu, trách nhiệm

09:02, 05/11/2018

Năm 1989, anh Lý Văn Đôn cùng gia đình rời quê hương Bắc Cạn vào vùng kinh tế mới xã Đắk Liêng (huyện Lắk) lập nghiệp. Vốn là thanh niên năng nổ, nhiệt huyết, anh tích cực tham gia các hoạt động địa phương, xung phong vào lực lượng dân quân xã. Nhờ phát huy tốt vai trò, năng lực, năm 2008, anh được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ Trung đội trưởng Dân quân cơ động xã Đắk Liêng.

Ngày mới nhận nhiệm vụ, với cương vị là Trung đội trưởng Dân quân cơ động và cũng là Buôn đội trưởng buôn Yuk La 3, anh Đôn gặp không ít khó khăn do chưa được đào tạo cơ bản, chưa trải qua môi trường quân đội nên kiến thức về chỉ huy, quản lý trung đội hầu như không có. Cùng với đó, địa bàn xã tương đối rộng với 20 thôn, buôn, chủ yếu là người dân tộc thiểu số tại chỗ nên công tác xây dựng lực lượng, quản lý, huấn luyện… luôn là thử thách lớn.

Anh Lý Văn Đôn, Trung đội trưởng Dân quân cơ động xã Đắk Liêng.
Anh Lý Văn Đôn, Trung đội trưởng Dân quân cơ động xã Đắk Liêng.

Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao, anh không ngừng rèn luyện, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn và học tập từ đồng đội, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn ở các cấp. Tranh thủ thời gian mỗi tối, anh tự mình tập luyện kỹ năng thuyết trình, diễn giải, khả năng truyền đạt trước tập thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công việc. Trong công tác huấn luyện, anh thường xuyên tham mưu cho Ban Chỉ huy Quân sự xã xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ chuẩn bị giáo án, bài giảng, vật chất và thao trường huấn luyện đầy đủ, có chất lượng. Bên cạnh đó, để quân số huấn luyện đạt kết quả cao, ngoài ban hành lệnh triệu tập, anh còn tham mưu việc thông báo thời gian, địa điểm, kết quả, danh sách cụ thể từng đồng chí tham gia huấn luyện qua hệ thống truyền thanh của xã. Từ cách làm này đã mang lại hiệu quả tích cực, kết quả huấn luyện hằng năm của Ban Chỉ huy Quân sự xã đều được cấp trên đánh giá cao, quân số tham gia huấn luyện trước năm 2015 chỉ đạt 70%, đến nay luôn đạt trên 96% trở lên.

Cùng với đó, anh còn thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; xử lý nhanh và hiệu quả các vụ việc xảy ra trên địa bàn; đề xuất, giúp đỡ cơ sở xây dựng lực lượng dân quân ở các thôn, buôn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

Sâu sát, gần gũi địa bàn, anh cùng đồng đội thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Trong đợt bị ảnh hưởng nặng nề cơn bão số 12 (năm 2017) tại địa bàn xã, trước tình huống nước lũ lên nhanh bất ngờ khiến một số thôn, buôn bị ngập nặng, anh đã cùng đồng đội nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kịp thời đưa 80 lượt người dân,10 tấn nông sản cùng nhiều tài sản có giá trị khác của bà con đến khu vực an toàn. Sau khi nước rút hoàn toàn, các anh lại giúp dân dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, anh Lý Văn Đôn còn nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, vượt khó làm giàu. Từ hai bàn tay trắng khi mới vào Đắk Lắk lập nghiệp, gia đình anh đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng, mua đất trồng cà phê với thu nhập trung bình khoảng hơn 100 triệu đồng/năm. Trả hết nợ ngân hàng, anh tiếp tục đầu tư nuôi dê nhốt chuồng. Từ 16 con dê giống nuôi thử nghiệm, anh tăng đàn mỗi năm khoảng 50 con, rồi dần trở thành nguồn cung cấp dê thịt, dê giống trên địa bàn huyện, ngoài ra còn nuôi 6 con bò sinh sản. Nguồn thu từ chăn nuôi hằng năm của gia đình khoảng 200 triệu đồng. Năm 2018, mô hình chăn nuôi dê nhốt chuồng của gia đình anh được Huyện Đoàn Lắk chọn làm mô hình điểm cho đoàn viên, thanh niên tham quan, học hỏi.

Song Quỳnh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.