Multimedia Đọc Báo in

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, chúc Tết các Đồn Biên phòng

21:31, 22/01/2019
Nhân dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, ngày 22-1, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Y Khút Niê làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động và 7 đồn biên phòng dọc tuyến biên giới tỉnh.
 
Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Y Khút Niê trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo
Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Y Khút Niê trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo


Theo đó, Đoàn đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động, các Đồn Biên phòng: Ea H’leo, Ia R’vê, Cửa khẩu Đắk Ruê, Yok M’Bre, Sêrêpốk, Bo Heng và Yok Đôn. 

 
Đoàn công tác chụp hình lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia R'vê
Đoàn công tác chụp hình lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia R'vê
 
Thay mặt Đoàn công tác, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Y Khút Niê đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, cũng như cả nước trong năm qua, đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên, tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.  Đồng chí Y Khút Niê nhắc nhở các đơn vị, song song với công tác chuẩn bị Tết chu đáo, cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát, bảo vệ biên giới, không để xảy ra các vụ việc vi phạm quy chế biên giới, vượt biên trái phép…
 
Đồng chí Y Khút Niê trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bo Heng...
Đồng chí Y Khút Niê trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bo Heng

 

Đoàn công tác chúc mừng năm mới tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê
Đoàn công tác chúc mừng năm mới tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê
 
Tại Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động và các đồn biên phòng, lãnh đạo các đơn vị cũng đã báo cáo, thông tin với Đoàn về tình hình an ninh biên giới, địa bàn; tình hình đơn vị và công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị luôn xác định rõ nhiệm vụ được giao, đoàn kết, gắn bó, khắc phục mọi khó khăn, yên tâm tư tưởng công tác, nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.