Multimedia Đọc Báo in

Các địa phương tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019

19:55, 02/03/2019
Ngày 1-3 các địa phương trong toàn tỉnh đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019. 
 
UBND huyện Cư M’gar tổ chức trọng thể Lễ ra quân huấn luyện năm 2019. 
 
Đến dự buổi lễ có lãnh đạo huyện, một số ban, ngành, đoàn thể, cùng hơn 700 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên.
 
Các đơn vị tham gia duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện
Lực lượng dân quân tự vệ huyện Cư M'gar tham gia duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện.
 
Tại buổi lễ, đại diện Ban CHQS huyện đã quán triệt, triển khai kế hoạch ra quân huấn luyện năm 2019. Trong năm 2018, lực lượng Quân sự huyện đã tổ chức huấn luyện hiệu quả các nội dung, chương trình theo kế hoạch cấp trên phê duyệt; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện đạt kết quả tốt; luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiểm cứu nạn... 
 
Năm 2019, lực lượng tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với phong trào Thi đua Quyết thắng và rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, phấn đấu 95% quân số trở lên đạt yêu cầu, trong đó có 70% trở lên đạt khá, giỏi.
 
Tại buổi lễ, Hội đồng thi đua và khen thưởng Ban CHQS huyện đã phát động và ký kết giao ước thi đua với chủ đề “Chủ động, đổi mới, sát thực, hiệu quả và an toàn”, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2019.
 
Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang huyện Ea Súp tham gia ký kết giao ước thi đua
Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang huyện Ea Súp tham gia ký kết giao ước thi đua
 
* Cùng ngày, huyện Krông Pắc tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019.
 
Tại buổi lễ, 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của huyện đã được quán triệt chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên; phổ biến nhiệm vụ, kế hoạch huấn luyện năm 2019 của cấp mình.
 
Năm 2019, Hội đồng Thi đua khen thưởng lực lượng vũ trang huyện đã phát động phong trào thi đua huấn luyện với chủ đề “Chủ động, đổi mới, xác thực, hiệu quả, an toàn”. Theo đó, thời gian phát động bắt đầu từ 1-3 đến 31-12-2019. 
 
Quán triệt quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào thi đua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Krông Pắc quyết tâm hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng, phấn đấu quân số tham gia đạt 100%; tổ chức tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các xã, đơn vị tự vệ…
 
*  Tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 do  UBND huyện Ea Súp tổ chức có Đại tá Niê Ta, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện, các ban, ngành, đoàn thể; cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đến dự.
 
Lãnh đạo Ban CHQS huyện Ea Súp trao Giấy khen tặng các đơn vị
Lãnh đạo Ban CHQS huyện Ea Súp trao Giấy khen tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc tại hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ
 
Tại buổi lễ, đại diện Ban CHQS huyện đã quán triệt những nhiệm vụ chính về công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu năm 2019 và phát động phong trào thi đua với chủ đề “Chủ động, đổi mới, sát thực, hiệu quả, an toàn”. 
 
Cùng với trưng bày mô hình học cụ, Ban CHQS huyện còn tổ chức Hội thi “Sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ phục vụ huấn luyện năm 2019”. Kết quả, Ban CHQS xã Cư Kbang giành giải Nhất; giải Nhì: Ban CHQS xã Cư M’lan; đồng giải Ba: Ban CHQS thị trấn Ea Súp và Ban CHQS xã Ia J’lơi.
 
Trung Hải - Tiến Chức - Xuân Khu - Quỳnh Anh
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.