Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Búk: Đoàn kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

16:00, 15/08/2019
Ngày 14-8, UBND huyện Krông Búk đã tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.
 
Trong 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã đoàn kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Toàn huyện có 1.103 chiến sỹ dân quân tự vệ, trong đó tỷ lệ đảng viên đạt hơn 18%; cơ quan chuyên môn hiện đang quản lý 3.925 quân nhân dự bị. Thời gian qua đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 1.673 cán bộ thuộc các đối tượng 2, 3, 4; giáo dục quốc phòng an ninh cho 14.340 em học sinh; tổ chức 2 đợt diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện (năm 2011 và 2016) và 14 đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã…
 
tt
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Bên cạnh đó, hằng năm Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Búk đều tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên theo đúng kế hoạch; công tác tuyển dụng công dân nhập ngũ đạt 100%; thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang…
 
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề ra phương hướng và giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời gian tới. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho các cấp ngành và người dân; thường xuyên theo dõi, kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương…
 
Nhân dịp này, UBND huyện Krông Búk đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nền quốc phong toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.
 
Như Quỳnh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.