Multimedia Đọc Báo in

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê kỷ niệm 44 năm Ngày thành lập

17:59, 26/10/2019
Ngày 26-10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê tổ chức các hoạt động kỷ niệm 44 năm Ngày thành lập (26-10-1975 – 26-10-2019).
 
Nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, ngày 26-10-1975, thực hiện chỉ thị cấp trên, những cán bộ, chiến sĩ đầu tiên của Đồn Biên phòng Đá Bằng (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê) hành quân tới vị trí đóng quân đã xác định, vị trí này nằm cạnh dòng suối Đắk Ruê, có những phiến đá màu tím bằng phẳng nên đồn mang địa danh là Đá Bằng.
 
Cán bộ, chiến sĩ Đồnn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê bày tỏ lòng biết ơn trước các anh linh lệt sỹ tại Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sỹ
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê bày tỏ lòng biết ơn trước các anh linh liệt sỹ tại Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sỹ
 
Trải qua 44 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê đã phát huy truyền thống của Bộ đội Biên phòng, luôn nêu cao ý chí kiên cường, bất khuất, kiên trì chịu đựng gian khổ, vượt qua mọi khó khăn thử thách, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, đơn vị đã tích cực tham mưu và tham gia với cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.
 
Từ năm 2010 đến nay, đơn vị đã phối hợp khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người; xây dựng 9 căn nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, 3 nhà “Nghĩa tình Trường Sơn”, nhận phụng dưỡng một Mẹ Việt Nam anh hùng, nuôi một học sinh đặc biệt khó khăn; giới thiệu 12 đảng viên của đơn vị về sinh hoạt tại các chi bộ thôn, buôn biên giới…
 
 Cán bộ, chiến sĩ đơn vị giao lưu bóng chuyền
Cán bộ, chiến sĩ đơn vị giao lưu bóng chuyền
 
Cùng với ôn lại truyền thống hào hùng của đơn vị, trong ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê đã tổ chức dâng hương, hoa tại Tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng; lễ viếng Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sỹ; giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…
 
Quỳnh Anh
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.