Multimedia Đọc Báo in

Chung sức giữ vững biên cương

09:34, 02/11/2019
Cùng với cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trong đó, việc phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp diễn ra thường xuyên với nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, hiệu quả.
 
Đồn Biên phòng Sêrêpốk đứng chân trên địa bàn xã biên giới Krông Na (huyện Buôn Đôn), nơi có hơn 75% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Nhận thức vai trò, trách nhiệm của mình, Đồn và Hội LHPN xã đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, phối hợp cùng ban ngành, đoàn thể để tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ xã tích cực tham gia xây dựng, gìn giữ biên cương.
 
Thông qua các buổi sinh hoạt, Đồn và Hội LHPN xã đã phối hợp tuyên truyền cho phụ nữ, nhân dân biên giới hiểu rõ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế xã hội. Các đơn vị vận động phụ nữ chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về biên giới quốc gia, không nghe và không để kẻ xấu lôi kéo vượt biên trái phép.
 
Cán bộ Đồn Biên phòng Sêrêpốk thăm hỏi cuộc sống của người dân xã Krông Na (huyện Buôn Đôn).
Cán bộ Đồn Biên phòng Sêrêpốk thăm hỏi cuộc sống của người dân xã Krông Na (huyện Buôn Đôn).
Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới” (Đề án), thông qua các buổi phát động quần chúng, hai đơn vị phối hợp tuyên truyền cho phụ nữ, nhân dân các thôn, buôn về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Biên giới quốc gia, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ rừng…
 
Đại úy Nguyễn Hữu Lương, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Sêrêpốk cho hay, công tác tuyên truyền Đề án được các đơn vị triển khai thường xuyên, có trọng tâm. Để truyền tải, thực hiện Đề án hiệu quả, ngoài việc đến từng thôn, buôn, các đơn vị còn lựa chọn nội dung, sự việc nổi bật, gần gũi và sát với đời sống thực tế để nói và minh chứng cho bà con hiểu.
 
Chung sức chăm lo, cải thiện đời sống nhân dân, Đồn và Hội LHPN xã phối hợp tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Các đơn vị đã triển khai nhiều mô hình giúp phụ nữ và nhân dân phát triển kinh tế - xã hội như: trồng thanh long ruột đỏ, trồng bí cao sản, trồng lúa nước hai vụ, nuôi bò sinh sản, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật…
 
Đồn Biên phòng Sêrêpốk phối hợp cùng Hội LHPN xã Krông Na tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, thu hút cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia.
Đồn Biên phòng Sêrêpốk phối hợp cùng Hội LHPN xã Krông Na tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, thu hút cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia.
Đơn cử như mô hình trồng lúa nước hai vụ tại buôn Đrang Phốk - nơi có đa phần đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Để triển khai hiệu quả, các đơn vị đã cùng chính quyền địa phương các cấp vận động bà con thay đổi tập quán canh tác, không phụ thuộc tự nhiên, áp dụng khoa học kỹ thuật vào gieo sạ, chăm sóc. Được các đơn vị hướng dẫn cách tận dụng nguồn nước từ hệ thống kênh mương, từ chỗ trồng một vụ mùa, người dân buôn Đrang Phốk dần tăng lên hai vụ trong năm, năng suất được cải thiện đáng kể. Tiếp tục sát cánh cùng bà con, mỗi đợt thu hoạch, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk còn hỗ trợ ngày công gặt lúa.   
“Thời gian tới, Đồn và Hội LHPN xã sẽ tiếp tục làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân địa bàn giữ gìn truyền thống tốt đẹp, mối quan hệ đoàn kết của nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia. Đặc biệt, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai nhiều hơn nữa mô hình, hoạt động nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con khu vực biên giới” -  Đại úy Nguyễn Hữu Lương, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Sêrêpốk.

Năm 2018, thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Đồn Biên phòng Sêrêpốk và Hội LHPN xã đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Trạm quân – dân y kết hợp tại buôn Đrang Phốk đã khám, phát thuốc, tư vấn sức khỏe cho gần 1.300 lượt phụ nữ, tiêm phòng cho 107 phụ nữ mang thai. Hai đơn vị đã phối hợp các cấp, các ngành tặng nhà “Mái ấm người nghèo nơi biên giới”, “Giếng nước vùng biên”; trao quà, học bổng cho học sinh, gia đình chính sách, hội viên phụ nữ nghèo; hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ, xây dựng các mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch", xây dựng nông thôn mới...

Không dừng lại ở đó, sau khi Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia xã được thành lập, hai đơn vị đã phối hợp cùng Hội tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới xây dựng, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị. Qua đó, nhân dân khu vực biên giới hai nước đã cùng nhau bảo vệ, không làm hư hỏng mốc giới, không có trường hợp xâm canh, xâm cư qua biên giới…
 
Song Quỳnh
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.