Multimedia Đọc Báo in

Hội CCB TP. Buôn Ma Thuột gặp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam

18:08, 29/11/2019
Ngày 29-11, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Buôn Ma Thuột tổ chức gặp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6-12-1989 – 6-12-2019). 
 
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại quá trình xây dựng, phát triển của Hội CCB Việt Nam trong thời gian qua. 30 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội đã trưởng thành và phát triển vững chắc về mọi mặt, cả về số lượng và chất lượng. 
 
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt
 
Phát huy truyền thống đó, những năm qua, Hội CCB TP. Buôn Ma Thuột tích cực vận động, tập hợp, đoàn kết hội viên; phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là góp ý xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Các cấp Hội đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa đồng đội, xóa nhà tạm, nhà dột nát, tặng vật nuôi, cây giống cho hội viên nghèo phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Nhờ đó hiện nay, tỷ lệ hộ CCB nghèo chỉ còn 0,07%.
 
Một tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt
Tiết mục văn nghệ do Đội văn nghệ CCB và Đội văn nghệ lực lượng vũ trang thành phố phối hợp biểu diễn tại buổi gặp mặt
 
Hội cũng đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt các chương trình, phong trào, cuộc vận động như: “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông”; “Hội CCB phối hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ”…
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.