Multimedia Đọc Báo in

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

17:40, 15/01/2020
Trong khuôn khổ chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk, sáng 15-1, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã cùng Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
 
Đi cùng Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm, chúc Tết tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm, chúc Tết tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
 
Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thông báo kết quả công tác quân sự, quốc phòng nổi bật năm 2019 và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm tốt chức năng tham mưu và triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của tỉnh, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng lớn mạnh…
 
Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi, chuyện trò cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi, chuyện trò với cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
 
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất đến cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng thời bảy tỏ vui mừng về những kết quả mà đơn vị đã đạt được. 
 
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt
 
Để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, biên phòng và các lực lượng chức năng làm tốt công tác tham mưu cho Đảng bộ, chính quyền địa phương về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Trong dịp Tết Nguyên đán, đơn vị cần tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng; bảo đảm các tiêu chuẩn về vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; quan tâm, động viên thăm hỏi, chúc Tết các lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, đơn vị làm nhiệm vụ ở địa bàn khó khăn phức tạp, vùng sâu, vùng xa, biên giới…
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quà Tết tặng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quà Tết tặng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
 
Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 
 
Đoàn công tác tham gia trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Đoàn công tác trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
 
*Cùng ngày, Đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm hỏi, tặng quà Tết đồng chí Lê Chí Quyết, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy. 
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ân cần thăm hỏi, chuyện trò cùng đồng chí Lê Chí Quyết
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ân cần thăm hỏi đồng chí Lê Chí Quyết

Trong không khí thân tình, gần gũi, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thông tin những kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước trong thời gian qua; đồng thời khẳng định thành quả chung ấy có sự đóng góp của tỉnh Đắk Lắk và sự chia sẻ, động viên từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk qua các thời kỳ. 
 
Chủ tịch Quóc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quà Tết tặng đồng chí Lê Chí Quyết
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quà Tết tặng đồng chí Lê Chí Quyết
 
Nhân dịp đầu Xuân mới, Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, trường thọ đến đồng chí Lê Chí Quyết, đồng thời mong muốn thời gian tới, đồng chí sẽ tiếp tục quan tâm, đóng góp, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh phát huy tiềm năng, xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu mạnh.  
 
Quỳnh Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.