Multimedia Đọc Báo in

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản"

08:51, 15/01/2020
Tối 14-1, tại xã Krông Na (huyện Buôn Đôn), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Hội LHPN Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2020.
 
Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
 
Các đại biểu tham dự chương trình
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: H.Gia
 
Tại chương trình, các đại biểu đã cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc; theo dõi các phóng sự phản ánh về hoạt động bảo vệ biên giới, chăm lo cho đồng bào khu vực biên giới vui Xuân, đón Tết; giao lưu, chuyện trò cùng già làng, con nuôi Bộ đội Biên phòng…
 
Đặc biệt, trong chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 10 nhà mái ấm “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, 20 con bò giống tặng người nghèo nơi biên giới; 700 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình phụ nữ nghèo trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; 100 suất học bổng và 4 xe đạp cho các cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường”, "Con nuôi Đồn Biên phòng” và các cháu học sinh nghèo vượt khó; 100 chiếc ba lô cho học sinh… Tổng giá trị quà tặng trên 1,3 tỷ đồng.
 
Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình
Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình
 
Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng khi được tham gia chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” cùng với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí đánh giá cao chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” có ý nghĩa nhân văn sâu sắc với những hoạt động phong phú, thiết thực, gần gũi; đồng thời mong rằng, chương trình sẽ tiếp tục được duy trì, ngày càng có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa. 
 
Lãnh đạo Huyện ủy Ea Súp và lãnh đạo Đồn Biên phòng Nậm Na (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông) giao lưu tại chương trình
Lãnh đạo Huyện ủy Ea Súp và lãnh đạo Đồn Biên phòng Nậm Na (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông) giao lưu tại chương trình
 
Đồng chí tin tưởng với vị thế là mảnh đất Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk sẽ tận dụng tốt các chính sách của Nhà nước, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế, vươn lên mạnh mẽ, trở thành một tỉnh biên giới ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế, vững mạnh về an ninh - quốc phòng và có nền văn hóa đa dạng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại chương trình 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại chương trình. Ảnh: H.Gia
 
Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh; cùng bà con các dân tộc gói bánh chưng xanh; chơi các trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co; thăm nơi khám, chữa bệnh cho bà con…
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quà tặng gia đình chính sách, gia đình khó khăn và học sinh nghèo vượt khó
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quà tặng gia đình chính sách, gia đình khó khăn, học sinh nghèo vượt khó và bảng tượng trưng tặng nhà "Mái ấm biên cương" cho các huyện biên giới
 
Được biết, chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” được Bộ Tư lệnh và các đơn vị Bộ đội Biên phòng tổ chức thường niên ở khu vực biên giới nhằm thiết thực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Năm 2020, các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng sẽ tổ chức thăm, tặng quà 32 Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng 33.000 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu trong phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 4.500 suất quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó; 64 căn nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”; 4 công trình dân sinh; tổ chức 22 đợt khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 8.000 lượt người dân…. với tổng kinh phí trên 28 tỷ đồng.
 
Quỳnh Anh
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.