Multimedia Đọc Báo in

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm

18:37, 15/06/2020
Chiều 15-6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Với chủ đề “60 ngày hành động kiểu mẫu”, đợt thi đua diễn ra từ ngày 17-6 đến ngày 5-8, tập trung vào các nội dung, chỉ tiêu: Tiếp tục đổi mới lề lối, phương pháp, tác phong công tác theo phương châm “Gần cơ sở, bám sát cơ sở, nắm vững tình hình cơ sở, nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả”; phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lãnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 100% các cơ quan, đơn vị có công trình, việc làm chào mừng đại hội;  100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm tuyệt đối an toàn khi tham gia giao thông…
 
Đại tá Đào Viết Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại chương trình
Đại tá Đào Viết Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại lễ phát động
 
Cũng trong dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia – Không lái xe”. 
 
Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua
Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua
 
Theo đó, đơn vị phấn đấu thực hiện chỉ tiêu: 100% cán bộ, chiến sĩ được phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; 100% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có đủ điều kiện điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông; 100% cán bộ, chiến sĩ đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy; tất cả các cơ quan, đơn vị không có quân nhân vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông…
 
Ngọc Lân – Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.