Multimedia Đọc Báo in

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII

15:10, 24/06/2020
Sáng 24-6, Đảng bộ Quân sự tỉnh tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Dự khai mạc có các đồng chí: Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu 5; Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chức năng Quân khu 5; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy; đại biểu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự 15 huyện, thị xã, thành phố cùng 139 đại biểu đại diện cho hơn 550 đảng viên trong Đảng bộ Quân sự tỉnh.
 
Các đại biểu tham dự đại hội
Các đại biểu tham dự đại hội
 
Nhiệm kỳ 2015 – 2020, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả và đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là đã chủ động phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ; chủ động phối hợp với các lực lượng nắm, dự báo tình hình, tham mưu xử lý tốt các tình huống xảy ra, nhất là trên tuyến biên giới, những địa bàn dễ xảy ra "điểm nóng", góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Bùi Văn Cường
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bùi Văn Cường phát biểu khai mạc đại hội
 
Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng vững mạnh, rộng khắp, 100% thôn, buôn có lực lượng dân quân, tỷ lệ đảng viên đạt 23,3%, vượt 1,3% chỉ tiêu nghị quyết; công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, vững mạnh, đủ 100% đầu mối và sắp xếp phương tiện kỹ thuật đạt 100%, tỷ lệ đảng viên đạt 13,4%, vượt 1,4% chỉ tiêu nghị quyết. 
 
Đại hội ghi nhận những đóng góp của các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đại hội tặng quà các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu được giao. Chính sách quân đội, hậu phương quân đội được quan tâm chăm lo chu đáo; công tác đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) luôn được củng cố, tăng cường trên nguyên tắc, quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

 
Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo đại hội
Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo đại hội
 
Đảng bộ đã lãnh đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; chỉ đạo xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện, thường xuyên tổ chức luyện tập, diễn tập các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng, dịch bệnh Covid-19.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu chỉ đạo đại hội
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu chỉ đạo đại hội
 
Song song đó đã triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị; lãnh đạo chấp hành nghiêm quy định về tổ chức, biên chế và các khâu đột phá trong huấn luyện, đào tạo, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, cải cách hành chính; lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật...
 
Đại biểu tham gia biểu quyết tại đại hội
Đại biểu tham gia biểu quyết tại đại hội
 
Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường đề nghị đại hội cần phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với Đảng bộ, với lực lượng vũ trang tỉnh, tham gia đóng góp thực sự có chất lượng, hiệu quả vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu, Đảng bộ tỉnh và của Đảng bộ Quân sự tỉnh. Đồng thời sáng suốt lựa chọn để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất chính trị, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII đề ra và tham gia đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII bảo đảm cơ cấu, số lượng, chất lượng, đúng tiêu chuẩn quy định…
 
Các đại biểu tham quan gian trưng bày tại đại hội
Các đại biểu tham quan gian trưng bày tại đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu 5 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Quân sự tỉnh đạt được, đồng thời đề nghị đại hội phải thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận, rút ra những kinh nghiệm sâu sắc để xác định các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục triệt để trong thời gian tới. 
 
Theo kế hoạch, đại hội sẽ bế mạc vào ngày 25-6.
 
Quỳnh Anh
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.