Multimedia Đọc Báo in

Bàn giao công trình "Đoàn kết quân dân" tại huyện Ea H'leo

16:50, 28/07/2020
Ngày 28-7, Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) phối hợp các đơn vị Quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 đóng quân trên địa bàn tỉnh tổ chức bàn giao công trình “Đoàn kết quân dân” năm 2020 tặng xã Ea Tir (huyện Ea H’leo).
 
Thực hiện công trình tu sửa, làm mới nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Đ’răn, Trung đoàn 66 đã cùng bà con nhân dân sơn sửa lại toàn bộ diện tích nhà cộng đồng, hệ thống lan can, cửa ra vào; bố trí hệ thống khánh tiết, đổ 60 m 3 đất đá để nâng nền sân; tạo mặt bằng, đổ bê tông sân bóng chuyền với diện tích 215 m 2; làm mới hệ thống điện chiếu sáng bên ngoài, xây tường rào khép kín, làm cổng, trồng cây xanh xung quanh nhà cộng đồng và xây dựng con đường hoa dài 100 mét… với tổng cộng 785 ngày công. 
 
Nhà sinh hoạt cộng đồng
Nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Đrăn sau khi được tu sửa, làm mới
 
Tổng kinh phí thực hiện công trình là 67,5 triệu đồng, do các đơn vị Quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 đóng quân trên địa bàn tỉnh đóng góp xây dựng.
 
Được biết, thực hiện chương trình phối hợp làm công tác dân vận, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều công trình “Đoàn kết quân dân” ý nghĩa. 
 
Con đường hoa
Các đơn vị trồng hoa, dọn dẹp vệ sinh, làm mới con đường vào nhà sinh hoạt cộng đồng
 
Ngoài công trình nói trên, từ năm 2017 đến nay, các đơn vị đã xây dựng được 6 công trình, gồm: 2 căn nhà đoàn kết quân dân, sửa chữa nâng cấp 1 phòng học ở xã Cư Êwi (huyện Cư Kuin), xây dựng 2 khán đài sân vận động trung tâm văn hóa xã Cư Đrăm (huyện Krông Bông) và Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn), xây dựng đường nông thôn mới tại xã Cư Dliê M’nông (huyện Cư M’gar). 
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.