Multimedia Đọc Báo in

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách

17:39, 23/07/2020
Chiều 22-7, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, trao quà tặng các gia đình thương binh, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.
 
Đoàn đã đến thăm gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng Y Blôk Êban (phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột); Đại tá Mô Lô Bảy, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Lịch (xã Hòa Phong, huyện Krông Bông).
 
Đoàn công tác ân cần chuyện trò, thăm hỏi thân nhân Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng Y Blốk Êban
Thượng tá Trần Minh Trọng ân cần chuyện trò, thăm hỏi thân nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng Y Blốk Êban
 
Đoàn công tác đến thăm gia đình Đại tá Mô Lô Bảy
Đoàn công tác thăm gia đình Đại tá Mô Lô Bảy
 
Tại các nơi đến thăm, Thượng tá Trần Minh Trọng thay mặt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng chính sách cùng thân nhân; lắng nghe sẻ chia, tâm tư của các đối tượng chính sách; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn các Anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh đã có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, mong các gia đình chính sách sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu trong xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh.
 
Thượng tá Trần Minh Trọng ân cần thăm hỏi, chuyện trò cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Lịch
Thượng tá Trần Minh Trọng ân cần thăm hỏi, chuyện trò cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Lịch
 
Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã cử cán bộ quân y thăm khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách.
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.