Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk có 2 phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2019

17:22, 19/11/2020

Tại chương trình giao lưu nghệ thuật và tuyên dương, trao Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2019 với chủ đề “Tự hào phụ nữ Công an” do Bộ Công an tổ chức tại thủ đô Hà Nội mới đây, Hội Phụ nữ Công an Đắk Lắk có 2 cán bộ được vinh danh.

Đó là Trung tá Mai Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động và Đại úy Lê Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao Giải thưởng cho trung tá Mai Thị Thanh Thuỷ, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh). Ảnh: (Hội Phụ nữ Công an tỉnh cung cấp).
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao Giải thưởng cho Trung tá Mai Thị Thanh Thủy. (Ảnh: Hội Phụ nữ Công an tỉnh cung cấp).

"Phụ nữ Công an tiêu biểu" là giải thưởng thường niên của Bộ Công an nhằm tôn vinh những phụ nữ có thành tích xuất sắc trong ngành; khuyến khích tạo động lực để phụ nữ phát huy vai trò chủ động trong công tác bảo vệ an ninh trật tự. Năm 2019, cả nước có 31 phụ nữ tiêu biểu vinh dự được Bộ Công an trao thưởng.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho đại uý Lê Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh). Ảnh: (Hội Phụ nữ Công an tỉnh cung cấp).
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho Đại úy Lê Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông. (Ảnh: Hội Phụ nữ Công an tỉnh cung cấp).

Đây là những nữ cán bộ công an chủ động, sáng tạo, mưu trí, kiên quyết đấu tranh và sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian khổ; là những cán bộ nữ tận tụy, trách nhiệm và có nhiều sáng kiến trong triển khai thực hiện công tác tại đơn vị; là những hạt nhân trong công tác Hội, phong trào phụ nữ, nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước, của Ngành, tổ chức đoàn thể.

Hoàng Ân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.