Multimedia Đọc Báo in

Trật tự an toàn giao thông năm 2018 trên địa bàn cả nước chuyển biến tích cực

17:03, 04/01/2019

Sáng 4-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia Trương Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; đồng chí Đỗ Quang Trà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; các thành viên Ban ATGT tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

k
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk. 

Theo đánh giá của Ủy ban ATGT Quốc gia, tình hình trật tự ATGT năm 2018 trên địa bàn cả nước chuyển biến tốt, tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục được kéo giảm cả 3 tiêu chí. Cụ thể, cả nước xảy ra 18.736 vụ TNGT (chủ yếu trên đường bộ), làm chết 8.248 người, bị thương 14.802 người. So với cùng kỳ năm 2017, giảm 1.348 vụ, giảm 33 người chết, giảm 2.238 người bị thương. Trong đó, cả nước xảy ra 38 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm 137 người chết, 115 người bị thương, so với cùng kỳ 2017 giảm 13 vụ, giảm 17 người chết, giảm 30 người bị thương. Toàn quốc có 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết vì TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2017, trong đó 17 địa phương giảm trên 10% số người chết, đặc biệt các tỉnh: Tuyên Quang, Bạc Liêu, Hà Giang và Phú Yên giảm trên 20% số người chết do TNGT. Bên cạnh đó, vẫn còn 18 địa phương có số người chết vì TNGT tăng so với cùng kỳ 2017, trong đó có 3 tỉnh có số người chết tăng trên 20% là: Kiên Giang, Hậu Giang và Bắc Giang.

Qua phân tích của Ủy ban ATGT Quốc gia đối với hơn 6.800 vụ TNGT nghiêm trọng cho thấy, nguyên nhân hàng đầu gây ra TNGT là do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường (chiếm 25,42%); chuyển hướng không chú ý (10,37%); vi phạm tốc độ (7,73%); vi phạm quy trình thao tác lái xe (7,7%)... và một số nguyên nhân khác.

Tại Đắk Lắk, năm 2018 xảy ra 403 vụ TNGT đường bộ, làm chết 254 người, bị thương 336 người, hư hỏng 598 phương tiện, thiệt hại tài sản ước tính 1,8 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2017, giảm 89 vụ (18,4%), 14 người chết (5,2%), 79 người bị thương (19%).

f
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình)

Để thực hiện tốt mục tiêu trong năm 2019 là giảm TNGT từ 5 - 10% số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2018; giảm các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến vận tải khách và xe mô tô, xe gắn máy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các cơ quan thành viên Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT...

Tại hội nghị, Bộ Giao thông vận tải đã công bố quyết định tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 5 đơn vị, địa phương và Bằng khen của Bộ cho 32 tập thể có nhiều đóng góp trong công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2018 trên phạm vi toàn quốc.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.