Multimedia Đọc Báo in

Tạm giữ hình sự 3 đối tượng trộm cắp tài sản liên tỉnh

10:10, 30/12/2020

Công an tỉnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Nguyễn Đình Hoàng Anh (SN 1991, trú thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar), Phan Thanh Hà (SN 1993, trú xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar) và Lê Anh Công (SN 1997, trú xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, đêm 21 rạng sáng 22-8-2019, Hoàng Anh thuê một chiếc xe ô tô bán tải rồi rủ Hà và Công đi trộm cắp tài sản. Khi cả nhóm đi qua Trường THPT Buôn Đôn (huyện Buôn Đôn) thấy không có người bảo vệ nên đột nhập vào phá khóa cửa lấy trộm 20 bộ máy vi tính rồi đưa về tỉnh Bình Phước cất giấu tại nhà Công. Số máy tính này sau đó được Công bán với giá 15 triệu đồng rồi chia nhau tiền tiêu xài.

sd
Đối tượng Phan Thanh Hà tại cơ quan điều tra

Khoảng 23 giờ ngày 20-12-2019, Hoàng Anh mượn một chiếc xe máy và rủ một người tên Trọng, trú huyện Cư M’gar (chưa rõ nhân thân, lai lịch) lên TP. Buôn Ma Thuột để trộm cắp. Khi đi đến trước số nhà 99 đường Ngô Thì Nhậm, TP. Buôn Ma Thuột, Hoàng Anh đứng ngoài canh chừng, Trọng lẻn vào nhà phá khóa trộm 1 ti vi hiệu Sam Sung; 1 xe máy Exciter; một máy ảnh. Trọng giữ lại máy ảnh, còn Hoàng Anh gửi ti vi và xe máy xuống Bình Phước nhờ Công bán được 19 triệu chia nhau tiền tiêu xài.

Qua quá trình điều tra, lực lượng công an đã xác định được Hoàng Anh, Hà và Công chuyên trộm cắp tài sản liên tỉnh. Khám xét nơi ở của nhóm đối tượng này, cơ quan chức năng thu giữ nhiều kìm cộng lực, xà beng, các dụng cụ phá khóa cửa, 1 khẩu súng tự chế, 2 viên đạn cùng nhiều tang vật có liên quan.

Mở rộng điều tra, công an làm rõ nhóm này còn thực hiện thêm 3 vụ trộm tài sản khác ở tỉnh Gia Lai. Tổng giá trị tài sản trộm cắp là hơn 500 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đình Hoàng Anh khai nhận đã có 3 tiền án về tội trộm cắp và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, Hoàng Anh đã rủ các đối tượng còn lại đi trộm cắp tài sản ở nhiều tỉnh. Để tránh bị phát hiện, tất cả số tài sản sau khi trộm đều đưa ra tỉnh ngoài tiêu thụ. Sau mỗi phi vụ, Hà đến TP. Đà Nẵng ẩn náu, Công về lại tỉnh Bình Phước.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.