Multimedia Đọc Báo in

Gặp mặt cán bộ, giáo viên, học sinh ngành GD-ĐT tham gia tổng công kích – khởi nghĩa Tết Mậu Thân 1968 ở Đắk Lắk

16:04, 09/01/2018

Sáng 9-1, Hội Cựu giáo chức tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ, giáo viên, học sinh ngành GD-ĐT tham gia tổng công kích – khởi nghĩa Tết Mậu Thân 1968 ở Đắk Lắk.

Quang cảnh buổi gặp mặt.
Đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
 
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh và những đóng góp của cán bộ, giáo viên, học sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy, thầy – trò ngành Giáo dục dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy đã thực hiện thành công nhiệm vụ phân công cán bộ, giáo viên vừa tham gia lực lượng vũ trang đánh địch chống càn quét, lấn chiếm, bảo vệ dân, vừa tham gia tổng công kích vào thị xã; tham gia đội quân chính trị từ vùng căn cứ cùng đồng bào trong ấp chiến lược, đồng bào nội thị nổi dậy hình thành mũi giáp công chính trị binh vận. 

Một bộ phận giáo viên, học sinh nội thành được tuyên truyền giác ngộ, được huấn luyện thành cơ sở cách mạng tham gia nội ứng giao liên dẫn đường đánh địch, treo cờ, rải truyền đơn... Những tấm gương anh dũng hy sinh của thầy và trò trong cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968 đã tô thắm ngọn cờ cách mạng, nêu cao ý chí chiến đấu và khí phách anh hùng của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước...

Các đại biểu ôn lại kỷ niệm về một thời đạn bom năm xưa.
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt ôn lại kỷ niệm về một thời đạn bom năm xưa.

Những câu chuyện, trao đổi được các đại biểu – những nhân chứng lịch sử chia sẻ tại buổi gặp mặt là cứ liệu bổ sung để ngành Giáo dục Đắk Lắk xây dựng phòng truyền thống nhằm tuyên truyền, giáo dục các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh hiểu rõ hơn về ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của cuộc tổng tiến công, nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và truyền thống cách mạng của quân, dân ta, trong đó có sự đóng góp của ngành Giáo dục.

 
Lan Anh
 

Ý kiến bạn đọc


Chủ động ngăn ngừa “giặc lửa” tấn công rừng
Mùa khô Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cao điểm. Nắng nóng kèm theo gió lớn khiến thảm thực bì ở những cánh rừng khô nhanh làm tăng nguy cơ cháy rừng. Với phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy” các ngành chức năng, chủ rừng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để phòng ngừa “giặc lửa” tấn công rừng.