Multimedia Đọc Báo in

Khẩn trương chuẩn bị tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Đắk Lắk năm 2017

21:22, 22/05/2017

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2017, đồng thời giao cho ngành Văn hóa khẩn trương chuẩn bị công tác tổ chức ngày hội này.

Theo đó, Ngày hội sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 28 – 30-8-2017) với sự tham gia của 15 huyện, thị xã và thành phố.

Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk được tổ chức lồng ghép với Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2017, bao gồm các hoạt động chính: Phục dựng Lễ cúng cây nêu của các dân tộc Tây Nguyên; Hội thi dệt thổ cẩm, đan gùi và chế tác nhạc cụ dân tộc; Trình diễn trang phục truyền thống; Liên hoan ẩm thực “Món ngon Tây Nguyên”; Tổ chức các trò chơi dân gian (kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ). Đối với Hội diễn nghệ thuật quần chúng, mỗi đơn vị tham gia sẽ xây dựng một chương trình văn nghệ tổng hợp ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương, đất nước, cuộc sống tươi đẹp trên cao nguyên Đắk Lắk .

Chế...
Chế tác nhạc cụ dân tộc....

 

Dệt...
và dệt thổ cẩm là những hoạt động văn hóa được tái hiện trong Ngày hội. (Ảnh minh họa)


                                                                       Phương Đình
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.