Multimedia Đọc Báo in

Ngày hội Văn hóa - Thể thao xã Cư Pui

15:43, 30/01/2020

UBND xã Cư Pui (huyện Krông Bông) vừa phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020 cho đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc đang sinh sống trên địa bàn xã.

Tham gia Ngày hội có hơn 1.000 người thuộc các dân tộc: Tày, Thái, Mường, Mông… đến từ 6 thôn, buôn trên địa bàn xã.

Ngày hội đã diễn ra các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc miền núi phía Bắc như: ném còn, chọi bò, chọi cù, bịt mắt đập bóng...

Trò chơi chọi bò diễn ra tại Ngày hội.
Trò chơi chọi bò diễn ra tại Ngày hội.

Đây là hoạt động văn hóa thường niên được xã Cư Pui duy trì tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc phía Bắc đang sinh sống trên địa bàn xã. Đồng thời tạo không khí phấn khởi, động viên, phát triển phong trào văn hóa, thể thao ở cơ sở và là dịp để người dân trên địa bàn xã có cơ hội giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc trong cộng đồng dân cư.

Dưới đây là hình ảnh một số hoạt động diễn ra tại Ngày hội Văn hóa - Thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020:

Hai đội cù chuẩn bị thi đấu.
Hai đội cù chuẩn bị thi đấu.

 

Một lượt chọi cù trong Ngày hội.
Một lượt chọi cù trong Ngày hội.

 

Những quả còn sặc sỡ màu sắc...
Những quả còn sặc sỡ màu sắc...

 

...được người chơi ném lên cây cột cao hàng chục mét.
...được người chơi ném lên cây cột cao hàng chục mét.

 

Váy áo sặc sỡ của người dân tộc Mông khoe sắc trong Ngày hội.
Trang phục sặc sỡ của phụ nữ dân tộc Mông khoe sắc trong Ngày hội.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) 7 nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình số 56-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 46 –NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”.