Multimedia Đọc Báo in

Trình diễn 22 nghi lễ, lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

16:59, 07/03/2019

UBND TP. Buôn Ma Thuột cho biết, trong khuôn khổ chương trình Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019, thành phố sẽ tổ chức trình diễn, tái hiện 22 nghi lễ, lễ hội truyền thống của 21/33 buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố và 1 lễ hội của Trung tâm Phát triển nông thôn Tây Nguyên.

a
Tái hiện lễ cầu mưa tại buôn Akô Dhông (phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 năm 2017. (Ảnh minh họa)

Theo đó, trong thời gian từ ngày 8 đến 12-3, tại các buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã, phường sẽ diễn ra các nghi lễ, lễ hội như: lễ cúng bến nước, lễ kết nghĩa anh em, lễ kết nghĩa chị em, lễ cầu mưa, lễ dựng cây nêu cầu an, lễ dọn bến nước... Đây là những nghi lễ độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột nhằm giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống này đến với đông đảo du khách trong và ngoài địa phương.  

Thúy Hồng

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.