Multimedia Đọc Báo in

Thành ủy Buôn Ma Thuột kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội điểm tại phường Thành Công

06:41, 29/02/2020

Ngày 28-2, Đoàn công tác của Thành ủy Buôn Ma Thuột do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Tường Loan làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Thành Công để kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ phường Thành Công là địa phương được Thành ủy Buôn Ma Thuột chọn tổ chức Đại hội điểm để các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc học tập, rút kinh nghiệm.

4234
Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đảng ủy phường đã báo cáo tiến độ chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ phường như: công tác xây dựng Dự thảo Báo cáo Chính trị, Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội; chương trình đại hội; kịch bản phiên trù bị, phiên chính thức; kịch bản điều hành phiên họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XIV; nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết; kế hoạch tổ chức tiếp công dân trước, trong, sau đại hội; kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ đại hội…

3213
Đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Buôn Ma Thuột phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Nguyễn Thị Tường Loan ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương trong công tác chuẩn bị đại hội của Đảng bộ phường, đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường xây dựng báo cáo chính trị gắn gọn, súc tích hơn; xem xét các chỉ tiêu nghị quyết sát thực với tình hình thực tế của địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền để người dân quan tâm tới đại hội đảng các cấp và phát huy trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền; kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, cán bộ, đảng viên để tháo gỡ những mâu thuẫn phát sinh, dự báo những việc có thể xảy ra, bảo đảm tổ chức đại hội thành công.

Nguyễn Xuân

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.