Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Đảng bộ Phòng Tham mưu lần thứ XVI

18:05, 20/05/2020
Trong 2 ngày (19 và 20-5), Đảng bộ Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
 
Dự đại hội có Đại tá Lê Mỹ Danh, Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
 
Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ Phòng Tham mưu đã quán triệt, triển khai toàn diện, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là chủ động giúp Đảng ủy – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ. Chất lượng tổng hợp, khả năng, trình độ sẵn sàng chiến đấu của cơ quan, đơn vị từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội
Các đại biểu tham gia biểu quyết tại đại hội
 
Đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng cơ quan trung tâm, tham mưu hiệp đồng để thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Lực lượng vũ trang tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) ở các cấp, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ , lực lượng dự bị động viên, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.
 
Cùng với đó, Đảng bộ Phòng Tham mưu đã lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ ...
 
Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội xác định 3 khâu đột phá: Tham mưu đúng, trúng, kịp thời, chất lượng cao; huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, bảo đảm an toàn tuyệt đối; lãnh đạo, chỉ huy nhạy bén, chủ động, quyết đoán trong thực hiện nhiệm vụ. 
 
Ban chấp hành khóa XVI và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành khóa XVI và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII ra mắt đại hội
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 9 đồng chí.  Thượng tá Y Miên Ktul, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu.  
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.