Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Chi bộ Báo Đắk Lắk lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025

13:57, 16/05/2020

Ngày 15-5, Chi bộ Báo Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Theo đánh giá đại hội, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Báo Đắk Lắk đã lãnh đạo cơ quan hoạt động đúng tôn chỉ mục đích của tờ báo Đảng, thông tin kịp thời các hoạt động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh.
 
A
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: H.Gia
 
Hình thức trình bày báo ngày càng đổi mới, phân rõ trang mục, theo nội dung chuyên đề. Các số báo thường kỳ được phát hành kịp thời và có chất lượng, hằng năm đều có ấn phẩm đặc biệt Xuân và Nguyệt san Xuân. Báo Đắk Lắk điện tử đã được nâng cấp, điều chỉnh, tích hợp trên điện thoại di động.
 
Để phản ánh kịp thời các thông tin diễn ra trên địa bàn và đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc, đầu năm 2018 Báo Đắk Lắk đã tăng thêm một kỳ báo, nâng tổng số kỳ báo phát hành lên 6 kỳ/tuần. 5 năm qua, Báo Đắk Lắk đã xuất bản trên 1.700 số báo in.
 
Báo cũng đã triển khai mô hình Tòa soạn điện tử giúp kiểm tra, giám sát các công đoạn trong quy trình biên tập, xuất bản, lưu trữ thông tin và tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm.
 
Đội ngũ phóng viên, biên tập viên đã đoạt nhiều giải thưởng ở cấp Trung ương, cấp bộ ngành, địa phương.
 
 
 
A
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. Ảnh: H.Gia 
 
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, Chi bộ Báo Đắk Lắk thường xuyên tổ chức giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan gắn với nâng cao ý thức tự giác trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã kết nạp được 6 đảng viên, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, nâng tổng số đảng viên trong chi bộ lên 21 đồng chí, chiếm 50% số lượng cán bộ, công nhân viên trong cơ quan. Hằng năm, 100% đảng viên được xếp loại “Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 4 năm liên tục (2015 – 2018), Chi bộ Báo Đắk Lắk được Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh công nhận là tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2019 hoàn thành tốt nhiệm vụ và được khen thưởng tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
A
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Nguyễn Đình Hoàng phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: H.Gia 
 
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hoàng ghi nhận, biểu dương những kết quả Chi bộ Báo Đắk Lắk đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
 
Đồng chí nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ mới, chi bộ cần khắc phục những khuyết điểm đã nêu trong Báo cáo Chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng khối đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ nhằm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.  
 
A
Đoàn Chủ tịch đại hội bỏ phiếu bầu cấp ủy. Ảnh: H.Gia
 
Bên cạnh đó, chi bộ cần xây dựng tốt quy chế làm việc, chương trình công tác, chú trọng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên, nhân viên; phát huy quy chế dân chủ trong Đảng, lãnh đạo các đoàn thể thực hiện phong trào của cơ quan; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển Đảng; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
 
A
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: H.Gia 
 
Đại hội đã thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó tập trung các chỉ tiêu chủ yếu: hằng năm lãnh đạo 80% cán bộ, đảng viên và quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; 90% đảng viên, 80% quần chúng được tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phấn đấu phát triển được 3 - 4 đảng viên mới; phấn đấu xây dựng chi bộ đạt trong sạch vững mạnh hằng năm...
 
A
Đồng chí Nguyễn Đình Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng cấp ủy chi bộ Báo Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: H.Gia 
 
Đại hội đã bầu cấp ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 3 đồng chí; đồng chí Đinh Xuân Toản, Phó Tổng Biên tập tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ.
 
Đại hội cũng đã bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối  các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Nguyễn Xuân
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.