Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Krông Kmar

17:56, 13/05/2020
Ngày 13-5, Đảng bộ thị trấn Krông Kmar (huyện Krông Bông) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đại hội đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở trên địa bàn huyện.
 
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thị trấn Krông Kmar đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 13,7%, vượt Nghị quyết (NQ) 1,7%; thu nhập bình quân đầu người ước thực hiện 38 triệu đồng/năm, vượt 8 triệu đồng so với NQ; giá trị ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ năm 2020 ước đạt 630 tỷ đồng, tăng 69% so với năm 2015; tổng thu cân đối ngân sách nhà nước 5 năm trên địa bàn là gần 29,5 tỷ đồng, đạt 102% NQ…
 
Bí thư Huyện ủy Krông Bông Đỗ Quốc Hương phát biểu tại đại hội.
Bí thư Huyện ủy Krông Bông Đỗ Quốc Hương phát biểu tại đại hội.
 
Các chính sách an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thường xuyên, trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới được 48 đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm trên 80%; bình quân hằng năm có 80 - 90% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; 5 năm liền Đảng bộ thị trấn đều đạt trong sạch vững mạnh và được Tỉnh ủy tặng cờ thi đua.
 
Các đại biểu tham dự đại hội.
Các đại biểu tham dự đại hội.
 
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thị trấn Krông Kmar đề ra các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm từ 15 - 17%; thu nhập bình quân đầu người 50 - 60 triệu đồng/năm; tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng từ 15 – 17%; phấn đấu đến năm 2025 phát triển thị trấn đạt đô thị loại IV; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3 - 5%...
 
Bí thư Huyện ủy Krông Bông Đỗ Quốc Hương tặng hoa chúc mừng đại hội.
Bí thư Huyện ủy Krông Bông Đỗ Quốc Hương tặng hoa chúc mừng đại hội.
 
Tại đại hội, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận, góp ý và thống nhất những giải pháp nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Vũ Xuân Triều tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy thị trấn; đồng thời, bầu 19 đồng chí đi dự đại hội đại biểu cấp trên.
Khả Lê
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.