Multimedia Đọc Báo in

Ngày đầu tiên thực hiện quy định đeo khẩu trang nơi công cộng:

Người sốt sắng - kẻ thờ ơ

17:04, 16/03/2020

Đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 16-3 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 được đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thực hiện nghiêm túc, song  cũng còn không ít người thờ ơ, lơ là.

Sau đây là một vài hình ảnh phóng viên ghi lại:

Nhân viên cửa hàng tiện lợi Thành Phát (TP. Buôn Ma Thuột)
100% nhân viên cửa hàng tiện lợi Thành Phát (TP. Buôn Ma Thuột) đeo khẩu trang khi bán hàng.

 

Khách hàng đến Siêu thị Co.oop max Buôn Ma Thuột  thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang.
Khách hàng đến Siêu thị Co.oop max Buôn Ma Thuột thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang.

 

1
Từ tháng 2-2020, nhân viên kiểm soát vé xe buýt tuyến Lắk - Buôn Ma Thuột bắt buộc đeo khẩu trang.

 

Bên cạnh nhiều người sốt sắng, thì không ít người thờ ơ với việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh chuoj tại một điểm chờ xe buýt trên đường Nguyễn Tất Thành (TP.Buôn Ma Thuột)
Bên cạnh nhiều người chấp hành nghiêm túc thì vẫn còn không ít người vẫn  thờ ơ với việc đeo khẩu trang nơi công cộng. (Ảnh chụp tại một điểm chờ xe buýt trên đường Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột)

 

Nhân viên bán vé xe buýt (áo xanh) nhận hàng hóa tại trạm dừng đường Lê Hồng Phong.
Nhân viên kiểm soát vé xe buýt (áo xanh, đeo khẩu trang) nhận hàng của hành khách gửi.

 

Người bán, người mua khu vực chợ Trung tâm TP. Buôn Ma Thuột vô tư trò chuyện không cần khẩu trang.
Tại chợ Trung tâm TP. Buôn Ma Thuột, người bán, người mua vô tư trò chuyện không cần đeo khẩu trang.

 

Nhân viên cây xăng đường Lý Thái Tổ (TP.Buôn Ma Thuột) chấp hành nghiêm quy định, còn người mua hàng
Nhân viên cây xăng đường Lý Thái Tổ (TP. Buôn Ma Thuột) chấp hành nghiêm quy định, còn khách đến xổ xăng ít người đeo khẩu trang.

 

 Người bán và người mua đều cho rằng, thời tiết ở Đắk Lắk nóng, vius Corona
 Nhiều người cho rằng thời tiết ở Đắk Lắk nóng, vius Corona không thể "sống được" nên không cần đeo khẩu trang, không cần hạn chế tiếp xúc chỗ đông người. (Ảnh chụp tại khu vực bán hàng ăn uống chợ Trung tâm TP. Buôn Ma Thuột sáng 16-3)

 

Vô tư uống cà phê, trò chuyện (Ảnh chụp tại căn tin Trung tâm Văn hóa tỉnh sáng 16-3)
Vô tư uống cà phê, trò chuyện. (Ảnh chụp tại căn tin Trung tâm Văn hóa tỉnh sáng 16-3)

 

Hoặc có đeo khẩu trang cũng chỉ để
Hoặc có đeo khẩu trang cũng chỉ để "cho có".

 Phòng Báo Điện tử thực hiện


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.