Multimedia Đọc Báo in

Kết nạp trên 9.000 đội viên mới trong học kỳ I, năm học 2017-2018

15:00, 24/01/2018

Sáng 24-1, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2017-2018.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong học kỳ I, công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh nhà tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả tích cực. Chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Đắk Lắk” được các đơn vị cụ thể hóa với việc trao tặng gần 3.000 suất học bổng, hơn 400 xe đạp, trên 24.800 suất quà cho thiếu nhi nghèo vượt khó. Phong trào “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn tới trường – cùng hướng tới tương lai” được các Liên đội thực hiện với các hoạt động cụ thể: Huy động nguồn lực chăm lo, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, rà soát học sinh bỏ học tại địa phương, gặp gỡ, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vận động cho con em bỏ học quay trở lại trường; thành lập 3.258 “Đôi bạn cùng tiến”, 725 “Nhóm học tập”...

Hội đồng Đội các cấp tiếp tục hướng dẫn triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” tới Liên đội, trong đó tập trung vào xây dựng công trình măng non “Khu vui chơi dành cho thiếu nhi”; nhân rộng các mô hình mới trong rèn luyện kỹ năng xã hội cho thiếu nhi như “Một ngày trải nghiệm”, “Một ngày làm lính cứu hỏa”. Công tác phát triển đội viên mới được các Liên đội thực hiện đúng quy trình, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Trong học kỳ I, toàn tỉnh kết nạp 9.020 đội viên mới.

Đại diện Hội đồng Đội huyện M'Đrắk đóng góp ý kiến tại hội nghị
Đại diện Hội đồng Đội huyện M'Đrắk đóng góp ý kiến tại hội nghị

Học kỳ II, Hội đồng Đội tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng 15 khu vui chơi cho thiếu nhi; tổ chức Hội trại kỹ năng Chỉ huy Đội cấp tỉnh, Trại hè lãnh đạo trẻ tương lai năm 2018; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; triển khai thí điểm chương trình Rèn luyện đội viên trực tuyến…

Vân Anh


 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.