Multimedia Đọc Báo in

Đoàn công tác của tỉnh thăm, chúc Tết các đơn vị quân đội và Mẹ Việt Nam Anh hùng

16:27, 06/02/2018

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngày 6-2, Đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Đại tá Trương Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị quân đội và Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà: Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737 (Quân khu V, đóng quân tại xã Ia R’vê, huyện Ea Súp), Đại đội 2 (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Súp), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân (thôn 12, xã Ia R’vê, huyện Ea Súp), có chồng và con trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Đại tá Trương Hồng Quang cùng các thành viên Đoàn công tác (bên phải) tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737.

Tại các đơn vị quân đội, Đoàn công tác đã nghe đại diện lãnh đạo các đơn vị thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017; công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình đời sống sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ cũng như công tác chuẩn bị trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Đại tá Trương Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm và chúc Tết tại Đại đội 2 (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Súp).

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đại tá Trương Hồng Quang ghi nhận những đóng góp của các đơn vị đối với công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, đồng chí gửi đến cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; đồng thời mong muốn các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, các đơn vị luôn sẵn sàng trong mọi tình huống để giữ gìn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết bình yên.

Đoàn công tác chúc Tết tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân, Đại tá Trương Hồng Quang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà và chúc Tết Mẹ. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí bày tỏ sự tri ân công lao to lớn mà Mẹ và gia đình đã đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; mong gia đình Mẹ tiếp tục nêu cao tinh thần cách mạng, là tấm gương mẫu mực cho con cháu noi theo.

Đoàn công tác thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.