Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong TP. Buôn Ma Thuột lần thứ III, nhiệm kỳ 2018–2023

09:59, 19/08/2018

Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) TP. Buôn Ma Thuột vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2018–2023.

Hội Cựu TNXP TP. Buôn Ma Thuột có 9 hội, 4 chi hội trực thuộc, với 713 hội viên. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Hội Cựu TNXP TP. Buôn Ma Thuột đã phát huy vai trò tham gia, phối hợp giải quyết chế độ chính sách đối với cựu TNXP. Đến nay, đã có 277 cựu TNXP được giải quyết chế độ một lần, 23 cựu TNXP được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, hơn 100 cựu TNXP được hưởng chế độ như thương binh, 24 người được hưởng chế độ mai táng phí. Hội đã xét đề nghị xây dựng 11 nhà Tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền hỗ trợ 495 triệu đồng; tặng 28 sổ tiết kiệm với trị giá mỗi sổ từ 3–5 triệu đồng; xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” với tổng số tiền 196 triệu đồng để giúp đỡ hội viên khó khăn phát triển kinh tế, động viên, thăm hỏi hội viên ốm đau, bệnh tật...

Các đại biểu tham gia biểu quyết bầu Ban chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023

Trong nhiệm kỳ 2018–2023, Hội Cựu TNXP TP. Buôn Ma Thuột tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu TNXP nêu gương sáng làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phối hợp giải quyết cơ bản chế độ chính sách cho hội viên đủ điều kiện; vận động 90% cựu TNXP vào tổ chức hội; xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” và vận động xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hội viên với mục tiêu phấn đấu không còn hội viên thuộc diện hộ nghèo hoặc tái nghèo.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Cựu TNXP TP. Buôn Ma Thuột khóa III, nhiệm kỳ 2018–2023 gồm 16 thành viên. Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng được bầu làm Chủ tịch hội.

Ban chấp hành Hội Cựu TNXP TP. Buôn Ma Thuột khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt và nhận nhiệm vụ
Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP TP. Buôn Ma Thuột khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt và nhận nhiệm vụ

Nhân dịp này, UBND TP. Buôn Ma Thuột đã khen thưởng 4 tập thể và 5 cá nhân; Hội Cựu TNXP tỉnh khen thưởng 3 tập thể, 7 cá nhân; Hội Cựu TNXP TP. Buôn Ma Thuột biểu dương 5 cán bộ hội, chi hội Cựu TNXP cấp xã, phường có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2013–2018.

Bà Nguyễn Thị Tác - Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh trao bảng tượng trưng tặng nhà tình nghĩa cho hội viên khó khăn
Bà Nguyễn Thị Tác - Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh trao bảng tượng trưng tặng nhà Tình nghĩa cho hội viên khó khăn

Tại đại hội, Hội Cựu TNXP TP. Buôn Ma Thuột đã công bố hỗ trợ xây dựng nhà Tình nghĩa cho 3 hội viên khó khăn về nhà ở, mỗi suất hỗ trợ trị giá 50 triệu đồng từ nguồn kinh phí do Hội Cựu TNXP tỉnh vận động.

Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.