Multimedia Đọc Báo in

Hội thi "Tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán người và bạo lực gia đình"

08:50, 19/08/2018
Ngày 18-8, Tỉnh Đoàn phối hợp với Huyện Đoàn Ea Súp tổ chức Hội thi “Tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán người và bạo lực gia đình” trong đoàn viên, thanh thiếu niên.
 
Biểu diễn thời trang của đội công tác xã hội
Phần thi Sáng tạo của Đội Công tác xã hội huyện Ea Súp
 
Tham gia hội thi, 3 đội đến từ các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc Huyện Đoàn Ea Súp trải qua 3 phần thi gồm: Kiến thức (trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về Luật Thanh niên, Luật Giao thông đường bộ, công tác phòng, chống tác hại ma túy, tệ nạn xã hội); Sáng tạo (với hình thức như: hát múa, thiết kế, biểu diễn trang phục với chủ đề tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật) và Tiểu phẩm tuyên truyền (xây dựng 1 tiểu phẩm với các chủ đề về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội).
 
Bên cạnh đó, Hội thi còn diễn ra sôi nổi với phần giao lưu hỏi đáp kiến thức về công tác phòng, chống tác hại của ma túy; đảm bảo an toàn giao thông…
 
Kết quả, Đội Công tác xã hội tuổi trẻ Ea Súp đã xuất sắc giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về Đoàn cơ sở Công an huyện; giải Ba thuộc về Trường THPT Ea Súp.
 
Ban tổ chức trao giải cho các đội tham gia hội thi
Ban tổ chức trao giải cho các đội tham gia hội thi
 
Hội thi là sân chơi bổ ích nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức cơ sở Đoàn trong việc xây dựng và nhân rộng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.