Multimedia Đọc Báo in

Hoạt động trang bị kỹ năng sống và tuyên truyền pháp luật trong thanh thiếu niên

08:45, 17/09/2018
Ngày 15-9, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Huyện Đoàn Ea H’leo tổ chức Hoạt động trang bị kỹ năng sống và tuyên truyền pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu niên tại xã Dliê Yang, huyện Ea H’leo.
 
Đoàn viên thanh niên tham gia trò chơi teambuilding
Đoàn viên thanh niên tham gia trò chơi teambuilding
Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như: tổ chức hoạt động trang bị kỹ năng sống “Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật” cho hơn 200 em học sinh; thực hiện công trình thanh niên bê tông hóa sân bóng chuyền trị giá 25 triệu đồng tại buôn Gha, xã Dliê Yang; tổ chức hoạt động giao lưu bóng chuyền và các trò chơi team building…
 
Tiết mục diễn thời trang với chủ đề phòng chống ma túy của đoàn viên thanh niên huyện Ea H'leo
Tiết mục trình diễn thời trang với chủ đề phòng chống ma túy của đoàn viên thanh niên huyện Ea H'leo
Nằm trong chuỗi hoạt động, tối cùng ngày, tại Nhà văn hóa xã Dliê Yang đã diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ và tuyên truyền phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; bảo đảm an toàn giao thông trong thanh thiếu niên. Ngoài các tiết mục văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, về tuổi trẻ,… chương trình còn chiếu phim phóng sự về công tác phòng, chống tội phạm ma túy, biểu diễn các hoạt cảnh tuyên truyền về an toàn giao thông; giới thiệu khái quát về tình hình đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn hiện nay.
 
Đây là hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên, thanh thiếu niên, từ đó nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.