Multimedia Đọc Báo in

6 biểu trưng xuất sắc nhất được trưng bày, giới thiệu để chọn 1 làm logo chính thức cho Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột

20:26, 25/10/2018

Cuộc thi thiết kế biểu trưng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột do UBND tỉnh phát động từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 9 - 2018 đã nhận được 161 tác phẩm của 24 tác giả trong cả nước tham gia.

Từ ngày 4 đến ngày 22-10-2018, Ban Giám khảo cuộc thi do họa sĩ Trần Khánh Chương – Hội Mỹ Việt Nam làm Trường ban cùng 7 thành viên khác đã thẩm định và chấm điểm vòng sơ khảo, chung khảo để chọn ra được 6 mẫu biểu trưng xuất sắc nhất nhằm giới thiệu đến đông đảo công chúng tham khảo, đóng góp ý kiến để lấy 1 mẫu làm biểu trưng chính thức cho Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VII – 2019 và những kỳ tiếp theo.

Ban Gíam khảo...
Ban Gíam khảo thẩm định các tác phẩm tác phẩm dự thi

Được biết, UBND tỉnh sẽ trao tặng Bằng khen cho 6 tác giả có biểu trưng xuất sắc trên. Biểu trưng được chọn trong số biểu trưng xuất sắc này sẽ thuộc quyền sở hữu trí tuệ của UBND tỉnh Đắk Lắk và sẽ là biểu trưng chính thức cho các kỳ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột diễn ra 2 năm/lần.

Dưới đây là 6 mẫu biểu trưng xuất sắc nhất:

Tác giả..
Tác giả Nguyễn Thị Thu Hà (Thừa Thiên - Huế)

 

Tác giả...
Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Lan (TP. Hồ Chí Minh)

 

Tác giả...
Tác giả Nguyễn Thùy Liên (Hưng Yên)

 

Tác giả..
Tác giả Huỳnh Thị Thu Huyền (Đắk Lắk)

 

Tác giả...
Tác giả Nông Quốc Chiến (Đắk Lắk)

 

Tác giả..
Tác giả Lê Trung Hoa (TP. Hồ Chí Minh)


                                                                                                                                                Phương Đình


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.