Multimedia Đọc Báo in

Nhiều phương tiện thuyền và canô chở khách du lịch chưa được đăng kiểm

22:52, 23/10/2018

Theo Sở Giao thông vận tải, trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều phương tiện giao thông đường thủy nội địa như thuyền, canô chưa đăng kiểm, đăng ký nhưng vẫn hoạt động chở khách. 

Đặc biệt là tại điểm du lịch Hồ Lắk (thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk) hiện có 6 thuyền và 2 canô thường xuyên chở khách du lịch tham quan, nhưng tất cả đều chưa được đăng kiểm, đăng ký, khiến tiềm ẩm nhiều rủi ro cho du khách khi sử dụng dịch vụ này. 

Thuyền du lịch thành Trí.jpg
Thuyền chở khách du lịch trên hồ Lắk (ảnh minh họa)

Được biết, theo quy định thì việc đăng kiểm phương tiện thủy nội địa thuộc thẩm quyền của Chi cục Đăng kiểm - Cục Đăng kiểm Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn Đắk Lắk chưa có Chi cục đăng kiểm, việc đăng kiểm phương tiện thủy nội địa phải phụ thuộc vào Chi cục đăng kiểm đặt tại tỉnh ngoài nên việc đăng kiểm cho các tàu, thuyền đang gặp rất nhiều khó khăn.

Phương Đình
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.