Multimedia Đọc Báo in

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì giải quyết tố cáo của công dân

18:27, 31/10/2018
Chiều 30-10, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì cùng với các ban ngành liên quan tiếp và giải quyết những ý kiến kiến nghị, phản ánh của bà Trần Thị Lệ cùng chồng là ông Nguyễn Đăng Trầm, trú tại thôn 5, xã Cư Đliê M’nông, huyện Cư M’gar. 
 
Từ nhiều năm qua, bà Trần Thị Lệ và ông Nguyễn Đăng Trầm liên tục có đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi các cơ quan chức năng phản ánh một số cán bộ, đảng viên có liên quan đến việc gia đình ông vô cớ bị cắt điện dùng để tưới cà phê; vô cớ thu giữ 1,2 tấn cà phê nhân của ông bà; chính quyền xã Cư Đliê M’nông giam giữ máy móc, dụng cụ sản xuất của gia đình; các cơ quan tố tụng điều tra, xét xử và phạt tù oan sai đối với bà Trần Thị Lệ…
 
Tại buổi làm việc, những kiến nghị, phản ánh của bà Lệ, ông Trầm đã được các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện Cư M’gar trả lời cụ thể kết quả kiểm tra xác minh, xử lý theo đúng thẩm quyền và trình tự quy định của pháp luật. 
Đồng chí
Đồng chí Trần Quốc Cường chủ trì buổi làm việc. 

Qua xem xét ý kiến phản ánh của bà Trần Thị Lệ và ông Nguyễn Đăng Trầm, cũng như báo cáo kết quả giải quyết vụ việc của các cơ quan, đơn vị, đồng chí Trần Quốc Cường yêu cầu Huyện ủy Cư M’gar báo cáo bằng văn bản quy trình xác minh, kết quả giải quyết vụ việc theo nội dung phản ánh của công dân kèm theo những tư liệu xác nhận kết quả báo cáo là đúng sự thật, đồng thời chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy về nội dung Huyện ủy đã xác minh và báo cáo.

Ban cán sự Đảng TAND tỉnh tiếp tục nghiên cứu đơn, hồ sơ vụ việc để tham mưu Tỉnh ủy xử lý nếu phát hiện có sai phạm, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của công dân theo quy định của pháp luật. 

Đối với bà Trần Thị Lệ và ông Nguyễn Đăng Trầm, đồng chí Trần Quốc Cường đề nghị tiếp tục cung cấp các chứng cứ xác thực liên quan đến nội dung phản ánh, tố cáo để các cơ quan chức năng có căn cứ giải quyết theo đúng quy định, nếu tố cáo sai sự thật phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
 
Việt Cường
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.