Multimedia Đọc Báo in

Giao lưu nhân dân hai tỉnh Đắk Lắk - Mondulkiri

18:19, 31/10/2018
Trong hai ngày 30 và 31-10, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban Dân vận tỉnh Mondulkiri (Campuchia) tổ chức Hội nghị giao lưu nhân dân giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri. 
 
 Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh. Về phía tỉnh bạn có Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch HĐND tỉnh Mondulkiri Men Nguy; Phó Tỉnh trưởng Mondulkiri Vinsi Thuôn.
 
Tại hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh đã cùng trao đổi, nghe tham luận của các ngành, địa phương về kinh nghiệm công tác vận động quần chúng nhân dân, thanh niên địa phương thực hiện Quy chế biên giới, tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ đường biên, cột mốc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển kinh tế, xã hội; phương hướng xây dựng chương trình hợp tác giữa các đơn vị giai đoạn tới. 
 
th 
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường phát biểu tại hội nghị
 
Trong những năm qua, các cấp, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp cùng các ngành chức năng của tỉnh Mondulkiri triển khai các hoạt động hội đàm, trao đổi thông tin, tạo điều kiện để các đơn vị gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.
 
Mối quan hệ hợp tác ấy ngày càng được tăng cường, thể hiện bằng nhiều chương trình thiết thực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai tỉnh. Những kết quả đó đã góp phần nâng cao sự hiểu biết của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ của mỗi tỉnh về truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai dân tộc và nhân dân hai tỉnh. 

th
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy H'Kim Hoa Byă phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường nhấn mạnh: Nền tảng quan hệ lịch sử 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam – Campuchia đã tạo điều kiện cho hai tỉnh thắt chặt mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, cùng nhau hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trên các tuyến biên giới.
 
Ngày nay, với chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, hai tỉnh tiếp tục chung tay vun đắp tình đoàn kết, phát huy sáng tạo trong các chương trình hợp tác, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của quốc gia, địa phương tại các diễn đàn khu vực và trên thế giới. Hội nghị giao lưu nhân dân cũng là dịp để hai tỉnh thắt chặt tình đoàn kết cũng như tăng cường hơn nữa mối quan hệ truyền thống, gắn bó lâu đời, giúp mỗi địa phương, đơn vị có thêm kinh nghiệm và giải pháp vận động nhân dân; chung tay xây dựng chương trình hợp tác thiết thực, quan tâm vận động thanh niên hai bên tham gia hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
 
th
Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch HĐND tỉnh Mondulkiri Men Nguy phát biểu tại hội nghị
 
Trong khuôn khổ sự kiện này, hai tỉnh đã phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tham quan thực tế tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Tây Nguyên, Bảo tàng tỉnh. Đây cũng là cơ hội để các địa phương, ngành của hai tỉnh tìm hiểu, giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh tuyến biên giới và cùng nhau bảo vệ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng hoạch định chiến lược phát triển trong tương lai. 
                                                                                                                                        Hồng Chuyên
 
Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao và tham quan, học tập kinh nghiệm của nhân dân tỉnh Mondulkiri tại tỉnh Đắk Lắk: 
th
Vận động viên hai tỉnh tham gia thi đấu môn đi cà kheo...
th
...tranh tài ở môn đẩy gậy nữ
th
Ban tổ chức trao giải thưởng cho người thắng cuộc tại môn đi cà kheo

th
Tiết mục múa dừa cầu may mắn, hạnh phúc của người Campuchia

tj
Người dân hai tỉnh đồng diễn văn nghệ thắt chặt mối quan hệ láng giềng tốt đẹp

th
Các đại biểu tham quan thực tế tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Tây Nguyên...

th
...và tìm hiểu văn hóa các dân tộc Tây Nguyên tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk


Hồng Chuyên

 

 
 
 

Ý kiến bạn đọc