Multimedia Đọc Báo in

Chương trình giáo dục kỹ năng sống "Tết Việt"

11:10, 21/01/2019
Ngày 20-1, Nhà Văn hoá Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức Chương trình giáo dục kỹ năng sống “Tết Việt”.
 
Tham gia chương trình, hơn 100 học sinh của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu và Tiểu học Hoàng Hoa Thám (TP. Buôn Ma Thuột) đã được trải nghiệm không khí của ngày Tết Nguyên đán thông qua chuỗi hoạt động như: gói và nấu bánh chưng, nặn tò he, trang trí ông Địa, nghe sự tích Tết cổ truyền, tập “Vũ điệu Giao thừa”, Hội làng vào Xuân...
 
Đây là dịp để các em nhỏ có cơ hội cùng nhau tìm hiểu những nét văn hóa cổ truyền trong dịp Tết, cùng vui chơi, khám phá về văn hóa Việt Nam, từ đó bồi đắp tình cảm gia đình và nâng cao ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc.
 
Một số hình ảnh tại chương trình: 
 
Chương trình khởi động với
Chương trình khởi động với vũ điệu mùa xuân
Các em học sinh hào hứng tham gia gói bánh tét
Các em học sinh tham gia gói bánh tét

 

nặn tò he
Thích thú học nặn tò he

 

Cùng trang trí
Cùng trang trí "Hội làng vào Xuân"

 

Hào hứng với trò chơi dân gian
Hào hứng trải nghiệm các trò chơi dân gian ngày Tết

 Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.