Multimedia Đọc Báo in

Vận động trên 20 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

10:31, 31/01/2019

Ông Lâm Đình Nhiên, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cho biết, năm 2018, Quỹ đã vận động được trên 20 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Số tiền trên được vận động từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tập thể, cá nhân ở trong và ngoài tỉnh, các tổ chức quốc tế. Qua đó đã hỗ trợ kịp thời cho 15.459 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Các chương trình hỗ trợ chủ yếu như: khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe và hỗ trợ phẫu thuật các bệnh về tim, mắt, dị tật vận động, sứt môi hở hàm ếch; hỗ trợ đột xuất cho trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, đuối nước, bị xâm hại; tặng quà, cấp phát sữa và các loại thực phẩm; trao tặng xe đạp, học bổng, bảo hiểm nhân thọ, dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi; xây dựng điểm trường mẫu giáo và tặng giếng khoan nước sạch, công trình phụ trợ, trang thiết bị ngoài trời cho các trường học ở vùng khó khăn; xây tặng nhà Tình thương cho trẻ em mồ côi…

Tặng xe đạp cho học sinh
Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

Năm 2019, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động gây quỹ để mở rộng hỗ trợ đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dự kiến trong năm Quỹ sẽ xây dựng 7 nhà Tình thương cho trẻ mồ côi; hỗ trợ phẫu thuật tim, dị tật về mắt, sứt môi hở hàm ếch, dị tât vận động cho 120 trẻ em; trao 300 suất học bổng (mỗi suất từ 800.000 – 1.000.000 đồng) cho học sinh nghèo vượt khó; khoan 2 giếng nước sạch cho 500 trẻ em vùng khó khăn; hỗ trợ thiết bị vui chơi ngoài trời cho 2 điểm trường mẫu giáo tại vùng sâu vùng xa; thăm, tặng quả cho khoảng 2.500 trẻ em…

Kim Oanh

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.