Multimedia Đọc Báo in

Tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu năm 2019

10:05, 26/03/2019
Tối 25-3, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu năm 2019 nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2019). 
 
Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng gần 700 đoàn viên, thanh niên đến từ các đơn vị trực thuộc.
 
Các đại biểu tham gia chương trình
Các đại biểu tham gia chương trình
 
Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 88 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành với biết bao dấu ấn từ các phong trào hành động cách mạng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập nên những chiến công vang dội, từ cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại, đến công cuộc kiến thiết đất nước, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại chương trình
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại chương trình
 
Cũng trong chương trình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao Cờ thi đua tặng 2 đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tuyên dương 20 gương mặt tiêu biểu, được lựa chọn từ cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu của 21 Huyện, Thị, Thành Đoàn và các Đoàn trực thuộc trong toàn tỉnh.
 
Cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình
Cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình
 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn nhiệt liệt biểu dương nỗ lực, kết quả mà cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh đã đạt được trong suốt chặng đường 88 năm qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019 với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”, đồng chí đề nghị tổ chức Đoàn cần coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống đối với đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; thường xuyên quan tâm, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; chăm lo xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh về cả chính trị, tư tưởng và tổ chức…
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.