Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Lắk lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023

11:57, 06/04/2019

Ngày 5-4, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) huyện Lắk tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Trong nhiệm kỳ qua (2013 - 2018), Hội Cựu TNXP huyện Lắk đã phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với cựu TNXP trên địa bàn huyện. Cụ thể, đã giải quyết được 31 hồ sơ trợ cấp một lần, 4 hồ sơ trợ cấp thường xuyên; có 147 hội viên được hưởng chế độ bảo hiểm y tế; 16 hội viên được hưởng trợ cấp mai táng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTG, ngày 8-11-2005 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các đơn vị liên quan xây mới 27 căn nhà, trị giá trên 1 tỷ đồng cho hội viên…

d
Ban Chấp hành khóa mới ra mắt đại hội

Đại hội nhiệm kỳ này đã đề ra các chỉ tiêu cơ bản: Hằng năm có trên 80% hội viên đạt danh hiệu “Cựu TNXP nêu gương sáng trong làm theo lời Bác”; 95 % trở lên gia đình cựu TNXP đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”; phấn đấu phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng từ 3 đến 5 căn nhà tình nghĩa cho cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa III gồm 13 thành viên. Ông Trần Đức Lạng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Lắk khóa III.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.