Multimedia Đọc Báo in

Khởi công xây dựng nhà Tình nghĩa tại Krông Năng

17:42, 08/04/2019
Sáng 8-4, Công ty Điện lực Đắk Lắk phối hợp với Báo Đắk Lắk và UBND huyện Krông Năng tổ chức khởi công xây dựng nhà Tình nghĩa tặng gia đình bà Đặng Thị Thới (SN 1964), trú tại Tổ dân phố 8, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng).
 
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Phú, Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk; Trần Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Năng; đại diện Công ty Điện lực Đắk Lắk cùng đại diện chính quyền địa phương.
 
111
Các đại biểu tham dự lễ khởi công.

Bà Đặng Thị Thới là con liệt sỹ Đặng Thơ (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hoàn cảnh gia đình bà rất khó khăn, căn nhà đang sinh sống đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.

123
Đại diện các đơn vị đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà Tình nghĩa.

Ngôi nhà Tình nghĩa được xây dựng theo quy mô nhà cấp 4, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa, tổng diện tích sử dụng khoảng 90 m2, với tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng; trong đó, Công ty Điện lực Đắk Lắk hỗ trợ 50 triệu đồng, UBND thị trấn Krông Năng hỗ trợ 10 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình vay mượn. Công trình dự kiến được hoàn thành trong thời gian 2 - 3 tháng.

1 
Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Nguyễn Văn Phú (ngoài cùng bên phải) và Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Năng Trần Minh Châu (thứ hai bên phải) trò chuyện cùng chủ nhà - ông Nguyễn Văn Trung (áo màu xám).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Năng Trần Minh Châu bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của đơn vị “cầu nối” là Báo Đắk Lắk cùng các đơn vị tài trợ đã dành cho gia đình chính sách tại địa phương, giúp họ vượt qua khó khăn, thiếu thốn, có cuộc sống ổn định hơn; đồng thời cho biết, trong những năm qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được địa phương quan tâm thực hiện nhằm tri ân những Anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng cuộc đời mình cho độc lập, hòa bình của Tổ quốc.  

Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.