Multimedia Đọc Báo in

Phạt hành chính 109 triệu đồng hai cửa hàng kinh doanh đồng hồ nhập lậu và không rõ nguồn gốc, xuất xứ

22:30, 04/04/2019

UBND tỉnh vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 109 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo quyết định này, hai cửa hàng đồng hồ lớn ở TP. Buôn Ma Thuột là Nhật Vĩnh (số 84 Y Jut) bị phạt 70 triệu đồng và cửa hàng kinh doanh đồng hồ Lợi Phát (số 70 Y Jut) bị phạt 39 triệu đồng do bày bán tổng cộng hơn 500 chiếc đồng hồ vi phạm.

Cửa hàng Nhật Vĩnh, nơi được phát hiện số lượng lớn đồng hồ nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ
Cửa hàng Nhật Vĩnh, nơi được phát hiện đang bày bán đồng hồ nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Trước đó, ngày 21-3, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 thuộc Cục QLTT tỉnh phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Buôn Ma Thuột) tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với hai hộ kinh doanh đồng hồ trên.

Qua quá trình điều tra, xác minh, Đoàn kiểm tra xác định, 169 chiếc đồng hồ bày bán ở cửa hàng Nhật Vĩnh và 335 chiếc đồng hồ bày bán tại cửa hàng Lợi Phát là hàng nhập lậu và hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Theo cơ quan chức năng, tổng cộng 504 chiếc đồng hồ này có tổng trị giá gần 400 triệu đồng.

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.