Multimedia Đọc Báo in

Hội LHTN Việt Nam tỉnh kết nạp trên 10.500 hội viên mới

21:05, 29/06/2019
Sáng 28-6, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên.
 
Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Hội trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” gắn với đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, những khâu khó, việc mới góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội. Theo đó, đã huy động các nguồn lực xã hội xây dựng được 11 nhà Nhân ái cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và các em thiếu nhi nghèo với tổng kinh phí 540 triệu đồng; xây dựng 8 km công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” trị giá 180 triệu đồng, 1 cầu giao thông nông thôn trị giá 232 triệu đồng; xây dựng 5 khu vui chơi thiếu nhi trị giá 120 triệu đồng; trao tặng 2.417 suất quà, 27 chăn ấm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, trị giá 412 triệu đồng; vận động 10.154 đoàn viên, hội viên thanh niên đăng ký tham gia 9 đợt hiến máu nhân đạo, thu được 7.653 đơn vị máu.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được các cấp bộ Hội thực hiện thường xuyên với nhiều nội dung cụ thể thông qua “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, qua đó đã tổ chức được 452 hoạt động bảo vệ môi trường, thu gom trên 48 tấn rác thải, thu hút sự tham gia của hơn 20.000 lượt hội viên thanh niên.
 
Y, bác sĩ của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh khám bệnh cho người dân xã Cư Pơng, huyện Krông Búk
Y, bác sĩ của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh khám bệnh cho người dân xã Cư Pơng, huyện Krông Búk
 
Hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, Hội LHTN Việt Nam các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ 12 suất vốn khởi nghiệp, với tổng trị giá 225 triệu đồng cho thanh niên phát triển kinh tế; tổ chức 21 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.300 thanh niên, hỗ trợ việc làm cho 75 thanh niên.
 
Công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được các cấp quan tâm, chú trọng, trong 6 tháng đã kết nạp được 10.528 hội viên mới; giới thiệu hơn 4.700 thanh niên tiên tiến cho Đoàn xem xét kết nạp.
 
Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị
Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị
 
6 tháng cuối năm, các cấp bộ Hội sẽ phấn đấu thực hiện có hiệu quả một số công việc trọng tâm như: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh; tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 – 2024 tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức hoạt động tình nguyện quốc tế tại các tỉnh Nam Lào; tổ chức các hoạt động “Tình nguyện mùa Đông” năm 2019 và “Xuân tình nguyện” năm 2020.
 
Hội nghị cũng đã tiến hành hiệp thương kiện toàn Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, qua đó cho thôi chức danh Chủ tịch Hội LHNT Việt Nam tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với anh Võ Văn Dũng; hiệp thương bầu anh Y Lê Pas Tơr, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.