Multimedia Đọc Báo in

Tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cho cán bộ Đoàn khu vực Tây Nguyên

18:31, 26/06/2019
Trong 2 ngày 26 và 27-6, tại TP. Buôn Ma Thuột, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cho cán bộ Đoàn khu vực Tây Nguyên năm 2019.
 
Hội nghị có sự tham gia của 60 đại biểu là cán bộ Đoàn cơ sở, tuyên truyền viên đến từ 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên gồm: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng.
 
Thượng tá Lê Tiến Chung – Phó Trưởng phòng 2 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an truyền đạt nọi dung tại lớp tập huấn
Thượng tá Lê Tiến Chung, Phó Trưởng Phòng 2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) truyền đạt nội dung tại lớp tập huấn
Tham gia tập huấn, các học viên được truyền đạt những nội dung về: thực trạng công tác phòng, chống ma túy trên thế giới và Việt Nam; một số nội dung cơ bản của “Chiến lược quốc gia về phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; những nội dung cơ bản Chương trình phòng chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020; thực trạng công tác phòng chống mại dâm khu vực các tỉnh Tây Nguyên; tìm hiểu một số kiến thức cơ bản về ma túy, cách nhận biết các loại ma túy mới, tác hại của ma túy; những vẫn đề liên quan đến việc cai nghiện ma túy hiện nay…
 
Các học viên
Các học viên thảo luận về vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác phòng chống ma túy
 
Bên cạnh đó, các học viên tham gia thảo luận về vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác phòng chống ma túy, phòng chống tệ nạn xã hội; chủ trương, giải pháp góp phần nâng cao nhận thức cho các cấp bộ Đoàn, cho đoàn viên, thanh thiếu niên trong công tác phòng chống ma túy và tệ nạn mại dâm…
 
Hội nghị tập huấn nhằm giúp các cán bộ Đoàn nhận thức đầy đủ về tệ nạn xã hội, nhất là tác hại của ma túy. Từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên tuyền, vận động, phòng ngừa tệ nạn xã hội, góp phần gìn giữ an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.