Multimedia Đọc Báo in

Đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Krông Năng giai đoạn 2014 - 2019

18:18, 26/06/2019
Sáng 26-6, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Krông Năng đã tổ chức Đại hội thi đua “CCB gương mẫu" giai đoạn 2014 - 2019”, với sự tham gia của 121 đại biểu đại diện cho hơn 4.000 hội viên trong toàn huyện. 
 
Trong 5 năm qua, phát huy truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” được các cấp Hội triển khai tích cực bằng nhiều biện pháp, hình thức, qua đó động viên đông đảo hội viên tham gia. Hằng năm, có trên 97% số hội viên đạt tiêu chuẩn gương mẫu; 98% tổ chức cơ sở Hội và Chi hội đạt trong sạch vững mạnh. Toàn huyện hiện có 61 Tổ tiết kiệm và vay vốn, với hàng nghìn lượt hộ vay, hằng năm giải ngân hàng chục tỷ đồng. Các cấp Hội đã huy động hội viên ủng hộ và xây dựng các loại quỹ: quỹ Thiên tai, bão lụ” (145 triệu đồng), quỹ Nạn nhân chất độc màu da cam (136 triệu đồng), quỹ Vì người nghèo (120 triệu đồng), quỹ Đền ơn đáp nghĩa (24 triệu đồng), quỹ Giúp nhau xóa đói giảm nghèo (7 tỷ đồng). Từ nguồn đóng góp của hội viên và các nguồn hỗ trợ khác, toàn huyện đã xây được 15 căn nhà Nghĩa tình đồng đội và sửa chữa được 4 căn, giúp hội viên khó khăn về nhà ở…
 
20190626_105710_001.jpg
Bí thư Huyện ủy Krông Năng Trần Trung Hiển trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019.
 
Giai đoạn 2019 - 2024, Hội CCB huyện phấn đấu hằng năm có 100% tổ chức cơ sở Hội được xếp loại trong sạch vững mạnh; có 95% hội viên được công nhận CCB gương mẫu; 95% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa; xây dựng từ 1 - 2 công trình nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực tham gia quyên góp làm tốt công tác từ thiện, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua…
 
Nhân dịp này, UBND huyện Krông Năng tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân; Hội CCB huyện tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019. Đại hội đã bầu 5 đại biểu đi dự Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” cấp tỉnh.
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.