Multimedia Đọc Báo in

Hội LHTN Việt Nam huyện Ea Kar thực hiện được 405 công trình, phần việc thanh niên

09:51, 27/07/2019

Hội LHTN Việt Nam huyện Ea Kar vừa tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Huyện Ea Kar hiện có 10.210 hội viên thanh niên, sinh hoạt ở 21 tổ chức cơ sở hội và 6 câu lạc bộ, đội nhóm trực thuộc. Trong nhiệm kỳ 2014-2019, công tác hội và phong trào thanh niên của huyện Ea Kar đã đạt được những kết quả tích cực. Các cấp hội trên địa bàn đã thực hiện được 405 công trình, phần việc thanh niên với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động.

3123
Bí thư Huyện ủy Ea Kar Y Nhuân Byă trao bức trướng mang dòng chữ "Bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, tình nguyện, hội nhập, phát triển" tặng Hội LHTN Việt Nam huyện Ea Kar

Phong trào thanh niên xung kích vì cộng đồng đã thu hút đông đảo thanh niên tham gia, cụ thể đã tổ chức 10 đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho trên 3.500 lượt người với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng; phối hợp tổ chức 10 ngày hội hiến máu tình nguyện, thu được trên 7.600 đơn vị máu; tổ chức thăm hỏi, tặng gần 1.600 suất quà cho gia đình cính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và huy động 1.602 ngày công giúp đỡ gia đình có công với cách mạng, quét dọn các công trình ghi danh liệt sỹ.

23
Các đại biểu tham dự đại hội

Để giúp thanh niên phát triển kinh tế, các cơ sở đoàn – hội trên địa bàn huyện đã phối hợp giải ngân 66 tỷ đồng cho 2.700 hộ đoàn viên, hội viên thanh niên vay; tổ chức 25 lớp tập huấn chuyển giao khoa học – kỹ thuật; phối hợp tổ chức 10 lớp đào tạo nghề cho 350 hội viên thanh niên.

Chất lượng tổ chức cơ sở hội, cán bộ hội và hội viên được nâng cao, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng, công tác tham gia xây dựng Đoàn được coi trọng. Trong nhiệm kỳ qua, toàn huyện đã kết nạp 7.500 hội viên, giới thiệu cho Đoàn kết nạp được 4.760 đoàn viên…

4234
Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Ea Kar khóa VI ra mắt nhận nhiệm vụ

Đại hội đã thông qua mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương chọn cử 25 người tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Anh Trần Đức Cường, Phó Bí thư Huyện Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện khóa V được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện khóa VI.

2312
Lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019

Nhân dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tặng Bằng khen 2 tập thể, 3 cá nhân và trao 20 triệu đồng vốn khởi nghiệp cho anh Lê Văn Hà (thôn 7, xã Ea Păl); Hội LHTN Việt Nam huyện Ea Kar tặng Giấy khen 13 tập thể, 12 cá nhân và trao kinh phí 30 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Nhân ái cho gia đình anh Đường Văn Hoạch (buôn Ea Brah, xã Ea Sô).

Xuân Thủy


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.