Multimedia Đọc Báo in

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đẩy mạnh hoạt động về cơ sở

17:30, 30/09/2019

Ngày 30-9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Trong 9 tháng năm 2019, ngành VH-TT-DL tỉnh đã hoàn thành một số chỉ tiêu đề ra, thực hiện tốt các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Các hoạt động VHTTDL, vui chơi giải trí được tổ chức rộng khắp các địa phương trong tỉnh, đáp ứng nhu cầu của nhân dân; Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 tổ chức thành công tốt đẹp với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng; lễ đón Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột diễn ra trang trọng, tiết kiệm...

aaaa
Đại biểu tham gia hội nghị

Sở VH-TT-DL đã đăng cai và phối hợp tổ chức thành công nhiều giải thể thao cấp tỉnh, khu vực, quốc gia. Hoạt động du lịch tăng trưởng khá, đến tháng 9 - 2019, tổng lượt khách ước đạt 87,79% kế hoạch năm. Công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình văn hóa đạt nhiều kết quả, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, tỷ lệ thôn, buôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 75%...

Trong 3 tháng cuối năm, ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chú trọng đẩy mạnh hoạt động về cơ sở; tham mưu đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương xây dựng Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2020 – 2025); nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân tham gia luyện tập thể dục thể thao”, phấn đấu đến hết năm, toàn tỉnh có tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 30%...

aaaa
Giám đốc Sở VH- TT-DL Thái Hồng Hà (bìa phải) trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho lãnh đạo Bảo tàng tỉnh

Dịp này, Bảo tàng tỉnh được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng tập thể dẫn đầu phong trào thi đua  năm 2018.

Mai Sao

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.